Mới cầm quân 1 trận, HLV Park Hang-seo sắp cùng Việt Nam bỏ xa Thái Lan, lên đỉnh ĐNÁ

Lupo |

Cách tính điểm của FIFA đang tạo ra cơ hội rất lớn cho HLV Park Hang-seo.

Trong nửa cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12 năm 2017, ĐT Việt Nam không có trận đấu nào. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Park Hang-seo chẳng tích lũy thêm được điểm số. Tuy nhiên, nhờ vào cách tính của FIFA, đoàn quân áo đỏ đang đứng trước cơ hội thăng tiến vượt bậc.

Cụ thể, một loạt các trận đấu tại AFF Cup 2016 của ĐT Việt Nam vốn đem lại điểm số khá thấp (do chỉ được tính ngang với một trận giao hữu quốc tế) sẽ chỉ còn chiếm tỉ trọng 50% thay vì 100% như thời điểm giữa tháng 11/2017. Nhờ đó, điểm số trung bình trong vòng 12 tháng gần nhất chúng ta giành được tăng vọt lên, chủ yếu do 2 chiến thắng trước Campuchia.

Theo công cụ tính toán của FIFA, Việt Nam từ 265 dự kiến sắp đạt 298 điểm trên BXH. Thầy trò HLV Park Hang-seo (hiện xếp thứ 125) có thể leo tới hơn 10 bậc.

Mới cầm quân 1 trận, HLV Park Hang-seo sắp cùng Việt Nam bỏ xa Thái Lan, lên đỉnh ĐNÁ - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào top 100 thế giới cùng ĐT Việt Nam nếu thắng Syria ở trận đấu vào tháng 3 năm 2018.

Cùng lúc đó, Philippines - đội bóng đang đứng đầu Đông Nam Á - nhiều khả năng giảm điểm thê thảm từ 280 xuống còn 263. Còn Thái Lan - nhà ĐKVĐ AFF Cup và SEA Games - chỉ tăng thêm được 6 điểm và dừng lại ở con số 236.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như tính toán từ công cụ FIFA cung cấp, Việt Nam sẽ giành lấy ngôi đầu Đông Nam Á từ tay Philippines và bỏ xa Thái Lan trên BXH.

Không biết rằng trước khi đặt mục tiêu lọt vào top 100 thế giới, HLV Park Hang-seo có tham khảo kỹ BXH FIFA hay không, nhưng quả thực ông đang có cơ hội lớn hiện thực hóa cái đích này chỉ sau một vài trận nắm quyền.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại