Messi giỏi hơn Ronaldo: Sự vĩ đại không cần phải kêu gào

Ngọc Huy |

Lionel Messi vừa trở thành cầu thủ thứ hai sau Ronaldo ghi 100 bàn thắng ở Champions League, khi giúp Barca hạ Chelsea 3-0. Nhưng xét trên nhiều góc độ, anh giỏi hơn CR7.

Messi, 100 bàn và hơn thế nữa

Màn phối hợp tuyệt hảo giữa Dembele, Luis Suarez và Messi khiến cho hàng thủ đông người của Chelsea hoàn toàn sụp đổ, không biết làm thế nào để ngăn cản.

Tình huống ấy kết thúc bằng cú sút góc rất hẹp của Messi, đưa bóng đi qua chân Thibaut Courtois và nằm gọn trong lưới Chelsea. Quá nhanh, quá nguy hiểm, khi trận đấu vừa trôi qua 127 giây (theo số liệu UEFA; Opta - đơn vị thống kê độc lập - tính Messi ghi bàn ở 128 giây).

Không lâu sau khi ghi 600 bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (cho Barca và Argentina), Messi có bàn thắng nhanh nhất của mình.

Messi khởi đầu cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở sân Nou Camp, và cũng chính anh khép lại cuộc chơi với chiến thắng 3-0 cho Barca. Bằng pha bứt tốc như chiếc xe Công thức Một, ngôi sao người một lần nữa đưa bóng qua khe giữa hai chân Courtois.

Messi giỏi hơn Ronaldo: Sự vĩ đại không cần phải kêu gào - Ảnh 1.

Đẳng cấp của Courtois đã được chứng minh. Nhưng khi đối mặt với Messi, ít nhất là trong trận lượt về vừa qua, anh chẳng khác gì một cậu bé tội nghiệp, vừa học làm thủ môn.

Pha bóng ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca cũng là bàn thắng thứ 100 của Messi trên sân chơi Champions League. Anh là người thứ hai làm được điều này, sau Cristiano Ronaldo - người có 117 bàn (102 với Real Madrid, 15 cho Man United).

Messi vươn đến mốc 100 bàn sau Ronaldo, nhưng thành tích của anh ấn tượng hơn rất nhiều so với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Cụ thể, Messi ghi bàn 100 sau 123 trận đấu ở Champions League, ít hơn 14 trận so với Ronaldo. Chi tiết hơn, anh cần ít hơn CR7 đến 1.758 phút và 266 cú sút để đạt cột mốc kỳ diệu này.

Messi giỏi hơn Ronaldo: Sự vĩ đại không cần phải kêu gào - Ảnh 2.

Cùng với cú đúp vào lưới Courtois, Messi còn kiến tạo bàn thắng còn lại. Anh cầm bóng và xử lý kỹ thuật, kéo hết những chiếc áo trắng của Chelsea về phía mình, trước khi tạo cơ hội để Dembele lập công.

Lần thứ 9 kể từ đầu năm 2018, Messi chuyền thành bàn. Không một ai ở 5 giải đấu mạnh nhất châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italia và Pháp) có thể sánh được về thành tích này.

Sự vĩ đại không cần phô trương

"Chelsea không đáng thua, nhưng chúng tôi đã phải đối mặt với cầu thủ giỏi nhất hành tinh. Messi là mẫu cầu thủ dành cho những thời điểm quan trọng như thế này", HLV Conte giải thích sau khi đội nhà thất bại.

Về thế trận, Chelsea chơi rất hay. Nhưng họ thua về đẳng cấp. Chính xác hơn là The Blues thất bại trước đẳng cấp Messi, đặc biệt là khả năng giải quyết cơ hội.

Có thể nói, Chelsea không thua Barca, mà thất bại bởi sức mạnh của Messi. Ngôi sao 30 tuổi này trực tiếp ghi 3 trong 4 bàn cho đội bóng xứ Catalunya sau 2 lượt trận, và kiến tạo bàn còn lại.

Messi giỏi hơn Ronaldo: Sự vĩ đại không cần phải kêu gào - Ảnh 3.

Trong sự nghiệp, Messi từng có vấn đề lớn với các đội bóng Anh. Trong 10 trận đầu tiên với các đối thủ xứ sương mù, anh không ghi bàn. Nhưng trong 18 lần gần nhất, Leo làm tung lưới các đội Premier League đến 19 lần.

Messi giỏi hơn Ronaldo, những bàn thắng và ảnh hưởng đến lối chơi của Barca nói lên điều này. Chính anh là hạt nhân giúp đội lập kỷ lục 11 mùa giải liên tiếp vào tứ kết Champions League.

Ronaldo luôn nói về những bàn thắng, đề cập đến các danh hiệu, và sẽ phản ứng quyết liệt nếu bị so sánh với một ai đó, nhất là Messi. Ở chiều ngược lại, điều đó chưa bao giờ diễn ra.

Messi không gào thét, không chửi lại người hâm mộ, cũng không mắng đồng đội vì không chuyền bóng cho mình. Anh còn chia sẻ cơ hội ghi bàn cho những người bạn trong đội.

Messi giỏi hơn Ronaldo: Sự vĩ đại không cần phải kêu gào - Ảnh 4.

Khi được so sánh với Ronaldo, Messi chỉ cười. Anh nhiều lần nhấn mạnh "Tôi và anh ấy không phải bạn bè, vì chúng tôi không tiếp xúc với nhau, trừ các trận đấu trực tiếp. Nhưng chưa bao giờ tôi ghen với anh ấy". Với Messi, "chiến thắng danh hiệu cùng Barca quan trọng hơn mọi thứ cho cá nhân".

Ronaldo đang thay đổi, tiến gần hơn đến vai trò trung phong và tỏa sáng thời gian gần đây. Nhưng Messi vẫn nổi bật hơn, khi thứ bóng đá của anh mang đến cảm xúc đặc biệt cho người xem.

"Messi luôn có thể làm mọi thứ tốt hơn", HLV Valverde mỉm cười khi Barca chiến thắng, và đầy cơ hội giành cú ăn ba (Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua). Đúng như vậy, Messi là mẫu người có thể vượt qua mọi giới hạn trên sân cỏ.

Vòng 1/8 Champions League: Barcelona 3-0 Chelsea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại