Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng "lốc lửa" VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh?

Đại tá Trần Danh Bảng |

Hãy nhắm mắt hình dung, vài ngàn lính VDV Nga thiện chiến bất thần từ trên trời đổ xuống vùng nào đó, từ xa hàng ngàn km, thì chắc chắn họ không đi dạo cùng các cỗ xe chiến đấu.

Ngày 22/12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị mở rộng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông đã tuyên bố, nhấn mạnh với lực lượng quân dù, hay còn gọi là đổ bộ đường không Nga (VDV): "Tôi giao nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí, trang bị thế hệ mới, chất lượng và tăng cường số lượng các đơn vị và binh đoàn Bộ đội đổ bộ đường không".

Ông cũng nói thêm rằng, "Với cuộc tập trận 'Miền Đông 2018' trong năm tới, quân đội Nga cần tập dượt các nhiệm vụ cơ động một cụm quân, trang bị mặt đất và không quân quy mô lớn, vượt hàng nghìn km và triển khai ở các khu vực mới".

7 phút, VDV tổ chức nhảy xuống khoảng 1 ngàn binh sĩ

Đây là nhiệm vụ nặng nề với lực lượng VDV Nga. Phó Tư lệnh các lực lượng đổ bộ đường không Nga, Thiếu tướng Vladimir Kochetkov cho rằng: VDV Nga đã chủ động phát triển lực lượng, nhưng đây còn là nhiệm vụ của toàn thể quân đội, trong đó có các nhà khoa học quân sự và cả các tư lệnh không quân vùng nữa.

Không chờ Tổng thống ra lệnh, tháng 10 năm 2017, không quân Nga đã có kế hoạch chuyển và chở khoảng 5.000 binh lính trên không tới các khu vực phía bắc và phía Nam của đất nước... trên một khoảng cách xa hơn 2.000 km.

"Để hạ cánh một số lượng lớn binh sĩ, không quân sẽ sử dụng đồng thời khoảng 30 máy bay vận tải hạng nặng". Vladimir Kochetkov tiết lộ.

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 1.

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 2.

Xe chiến đấu BMD-2 thực hành vượt chướng ngại nước.

Trong khoảng thời gian ngắn, đã, có khoảng 20 máy bay Il-76 gần Ulyanovsk đổ bộ khoảng 2,5 nghìn binh lính xuống khu vực dự tính trước. Điều này nằm trong tầm tay các chỉ huy phối hợp tác chiến.

Trong năm 2017, những nỗ lực chính của không quân vận tải Nga tập trung vào việc chuẩn bị lực lượng bay trẻ, tăng sự gắn kết của phi hành đoàn và các đơn vị, duy trì và nâng cao hơn nữa mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. So với năm trước, cường độ huấn luyện chiến đấu tăng bình quân 10%.

Để sử dụng 30 chiếc máy bay IL-76 từ nơi khác đến các sân bay ở Vùng Krasnodar mất vài giờ. Hai trung đoàn dù của Novorossiysk phải cơ động bằng xe tải 200 dặm, đến khu "chờ" xếp quân đến sân bay Armavir, Krasnodar và Krymsk.

Theo Chỉ huy lực lượng máy bay vận tải Nga Thượng tướng Vladimir Venediktov, những hành động này đã trở thành các bài tập chiến thuật chính thức của các trung đoàn VDV.

Để đảm bảo cuộc đổ bộ của các lực lượng dù thành công cần có sự hiệp đồng, các máy bay tiêm kích MiG-31 cùng tên lửa S-300 và S-400 dọn sạch không gian, phòng ngừa máy bay địch trước 20 phút khi các Il-76 cất cánh.

Máy bay Il-76 bay dãn cách 2 km trước-sau và khoảng 200 mét chiều ngang dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Su-35.

Báo Nga từng tiết lộ, chỉ trong 7 phút, VDV cho phép tổ chức nhảy xuống đất an toàn khoảng 1.000 binh sĩ, ngay lập tức tập hợp thành các phân đội chiến đấu, cùng các xe bọc thép, tên lửa phòng không vác vai và pháo binh dù, tạo thành các mũi đột kích cực mạnh tại vùng đất xa xôi căn cứ hàng nghìn km.

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 3.

Lính dù Nga trình diễn võ thuật, kỹ năng chiến đấu.

Dù mới, "bay" độc đáo, dễ điều khiển.

Ngày 30/10/2017, các báo quân đội Nga loan tin, số lượng thiết bị dù cho các mục đích đặc biệt như "Arbalet-2" dành cho lực lượng biệt kích dù Nga sẽ tăng gấp đôi vào năm 2017. Với loại dù này, các chiến sĩ đổ bộ đường không có thể lái dễ dàng vào trúng vị trí nhỏ bé đã định trong điều kiện gió mạnh.

Ngoài ra, VDV Nga còn có loại dù "Crossbow 2" dùng cho người và thiết bị, vũ khí nặng 150 kg của Nga có thể nhảy từ độ cao lên 8.000 mét.

Đây là loại "có vây, có cánh" có thể "bay" với tốc độ ngang là 60 km/h, thiết kế chuyên cho hạ cánh trong mục đích đặc biệt với vũ khí, cho phép lính biệt kích nhảy an toàn từ rất xa, bất ngờ đến nơi mà đối phương không hề đề phòng, vì máy bay không xuất hiện ở đó. Các đơn vị tình báo, trinh sát của vùng Tula, Ivanovo đã có hàng trăm bộ dù độc đáo này…

Hiện Nga sẵn sàng cấp 10.000 bộ dù D-10 mới cho binh sĩ thuộc VDV để họ sử dụng nhằm mang thêm được nhiều trang bị cá nhân nặng. Họ thường tập nhảy trên vùng trời Tula, Ivanovo, Pskov, Novorossiysk, Ulan-Udi và Ussuri.

Dù D-10 có mái vòm rộng tới 100m2, rất an toàn, đã thay thế cho các hệ thống dù cũ, dễ bị dạt, khó điều khiển. Chúng được thiết kế nhảy từ máy bay vận tải quân sự hoạt động trong dải tốc độ từ 140 đến 400 km/h, ở độ cao lên đến 4000 m. D-10 được sử dụng an toàn so với các hệ thống dù khác.

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 4.

IL-76 thả xe chiến đấu của lực lượng VDV Nga.

Xe chiến đấu đột kích, hỏa lực mạnh cũng… nhảy

Tiểu đoàn nhảy dù thuộc đơn vị tấn công ở Ussuriysk còn cho binh sĩ nhảy theo quy mô cấp tiểu đoàn cùng đồng bộ xe chiến đấu BMD và BTR-D.

Hơn 40 bộ hệ thống dù (PBS), cùng với hệ thống mái vòm đa năng (ISS), được "thiết bị" cho một tiểu đoàn chiến đấu bộ binh cơ giới VDV.

Không nên quên rằng thực tế tất cả các xe bọc thép của VDV Nga đều có chữ "D", có nghĩa là chúng có thể nhảy dù từ trên không.

Trên 600 xe chiến đấu bánh lốp và bánh xích của VDV Nga phục vụ trong cá các đơn vị đã và sẽ được lắp "bửng thả dù" mới. Nó đảm bảo ngay trên không, các xe chiến đấu đã khởi động động cơ. Ngay cả khi thời cực tiết lạnh -65 độ C.

Đến năm 2020, VDV Nga còn có 300 xe chiến đấu BMD-4M và thiết giáp BTR-MDM tham gia cùng binh sĩ nhảy dù, chạm đất là tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành. Kèm theo đó, có 30 xe sửa chữa, cứu kéo hiện đại BREM-D, nhằm đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ trong chiến đấu.

Vào năm 2018, các hệ thống vòm dù mới Bahcha-UPDS, có khả năng thả an toàn xe BMD-4M. Gần đây, 6 xe tăng T-72B3 xuất hiện trong các đơn vị VDV, như thế đến một ngày không xa T-72B3 sẽ gắn chữ D và… cùng nhảy.

Các đơn vị dù đóng tại Primorye hiện nay được trang bị không chỉ các phương tiện chiến đấu hiện đại với hỏa lực mạnh mẽ mà còn có các hệ thống khí tài kỹ thuật số hiện đại dùng để trinh sát, điều khiển và thông tin liên lạc như hệ thống thông tin cập nhật "Strelets". Tất cả có thể nhảy dù xuống phía sau đối phương.

Nhảy xuống căn cứ Bắc Cực

VDV Nga đã mở rộng đáng kể về địa lý việc sử dụng các vụ tấn công sử dụng binh sĩ thiện chiến bao gồm cả ở vùng Bắc Cực. Ví dụ, ở vùng Viễn Đông trong cuộc tập trận chiến lược "Vostok-2014" họ đã hạ cánh trên đảo Wrangel, trong khu vực của Bắc cực tại Quần đảo Tân Siberi đến đảo Nồi hơi...

Trong chuyến thăm hiện trường gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Shoigu đã kiểm tra nhiệm vụ "hạ cánh" trên băng cùa lính dù Nga , khắc phục địa hình băng trôi, vượt qua rào cản nước, thông qua các vết băng nứt với bộ quần áo khô, tồn tại qua đêm lạnh, thực hiện công việc trên xe trượt tuyết.

Lính dù nhảy xuống Bắc cực hoặc vùng hoang dã còn có một chiếc xe địa hình cỡ nhỏ, trang bị súng máy và súng chống tăng.

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 5.

Lính dù Nga huấn luyện trong điều kiện băng tuyết lạnh giá.

Các đơn vị biệt kích VDV đã hạ cánh trên các hệ thống dù đặc biệt "Arbalet-2" trong điều kiện thời tiết khó khăn. Nhiệt độ không khí khi đó là -16 độ, và tốc độ gió trung bình gần mặt đất là 7-9 m/s. Khu vực hạ cánh rất nhỏ, kích thước của nó là 500 x 350 m.

Việc nhảy dù được thực hiện liên tục bởi 2 chiếc Il-76 thả 3 loạt, với mỗi loạt gồm 16-17 binh sĩ.

Một khó khăn khác là VDV thực hành nhảy dù trong điều kiện đáy mây chỉ có 400m, khi rời khỏi máy bay họ thấy mình trong sương mù dày đặc. Gần một cây số họ "bay" mà không có bất kỳ điểm mốc nào, nhưng lính của VDV đã làm được tất cả, tác chiến và tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.

***

Câu chuyện lính dù Nga mặc quân phục tác chiến mới, trang bị công nghệ số, sử dụng UAV, thậm chí sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử ngay sau lưng đối phương… là chuyện có thực.

Đối với máy bay không người lái, lính VDV đã sử dụng chúng trong một thời gian dài, trong trinh sát chiến thuật, tiến tới tác chiến phía trước, số lượng các hệ thống không người lái đang gia tăng.

Vào đầu tháng 11, báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào cuối năm 2017 các Lực lượng Không quân sẽ nhận được khoảng 20 loại UAV đa chức năng "Orlan", "Eleron" và "Tachyon".

Mệnh lệnh của TT Putin dùng lực lượng lốc lửa VDV Nga: Mỹ-NATO giật mình nhìn quanh? - Ảnh 6.

Tất cả chúng đều được trang bị các mô-đun có thể hoán đổi cho nhau với các máy chụp ảnh (bao gồm cả ảnh nhiệt) và quay video, cũng như thiết bị truyền dữ liệu. Các "mắt bay" này sẽ làm tăng hiệu quả của cuộc thám sát và sẽ giúp pháo binh sửa bắn.

Chuyện tác chiến hiệu quả cao của VDV Nga thời hiện đại khó kể hết ra đây. Nhưng hãy nhắm mắt lại để hình dung, cả vài ngàn lính VDV thiện chiến bất thần từ trên trời đổ xuống một vùng nào đó, từ xa hàng nghìn km, thì chắc chắn họ không đi dạo cùng các cỗ xe chiến đấu.

Liệu có lực lượng nào huy động kịp để dập tắt sức chiến đấu như cơn lốc lửa của lính dù.

Mệnh lệnh của Tổng thống Putin dùng lực lượng "lốc lửa" VDV này nhằm vào đâu từ cách xa hàng nghìn km chắc sẽ khiến các đầu lạnh của NATO và đồng minh bên kia đại dương phải giật mình nhìn quanh?

Lực lượng bổ bộ đường không - VDV Nga thực hành nhảy dù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại