Mẹ kế thừa nhận "lỡ tay" tát và dùng roi đánh con riêng của chồng thâm tím cơ thể

Ngọc Tú |

Làm việc với cơ quan công an, bà S. đã thừa nhận đánh con riêng của chồng khiến cháu bé bị bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngày 19/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Bằng - Trưởng Công an xã Thái Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện Công an huyện Đô Lương đã thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Thái Thị S. bị tố cáo đánh đập cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi), con riêng của chồng bà S.

Theo ông Bằng, trước đó vào ngày 18/6, sau khi nhận được thông tin tố cáo, Công an xã Thái Sơn đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Đô Lương và tiến hành triệu tập bà S. lên để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Mẹ kế thừa nhận lỡ tay tát và dùng roi đánh con riêng của chồng thâm tím cơ thể - Ảnh 1.

hình ảnh cháu T. bị mẹ đánh đập với nhiều vết thâm tím trên cơ thể.

Tại cơ quan công an, bà S. thừa nhận có đánh cháu T. để dạy dỗ. Tuy nhiên do bà S. lỡ tay tát và dùng roi đánh cháu bé nên dẫn đến thâm tím ở mặt và người. Bà này thừa nhận việc đánh cháu bé là sai do bản thân quá nóng nảy.

Trong ngày 19/6, chồng bà S. là ông Hoàng Đình Quang cũng đã lên cơ quan công an gửi đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà S. và xin mọi việc để gia đình tự giải quyết.

Được biết, đến trưa 19/6, cháu Hoàng Đình T. vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Cháu T. bị thâm tím ở mặt, đùi và chân tay và hiện đã ổn định.

Trước đó, ngày 17/6, cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn) bị nhiều vết thâm tím ở mặt, đùi chân tay và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Cháu T. khai bị mẹ kế là bà Thái Thị S. đánh. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại