Mẹ hô con "bị bắt cóc', thi thể bé trai 2 tuổi được phát hiện dưới giếng

Bảo Ngọc |

Người mẹ hô hoán con trai bị bắt cóc nhưng khi tiến hành tìm kiếm thì thi thể cháu bé được phát hiện dưới giếng ngay trong vườn nhà.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu P.N.Q (2 tuổi, trú thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó vào ngày 8/10, chị P.T.N.T (27 tuổi) bỗng dưng hô hoán, kêu cứu vì cháu Q bị bắt cóc. Nhiều người lập tức chạy đến tìm kiếm cháu Q. Tại hiện trường, chiếc nôi cháu Q. ngồi được bỏ trước cửa nhà.

Khoảng nửa giờ sau, thi thể cháu Q. được người dân tìm thấy dưới chiếc giếng nước trong vườn nhà. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an.

Được biết, chị T. hiện đang nuôi con đơn thân và từng có thời gian bị trầm cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại