Mẹ Đoàn Thị Hương: “Gia đình, hàng xóm rất vui mừng, không biết phải diễn tả như nào”

Hoàng Hải |

Sau khi nghe tin Đoàn Thị Hương khả năng cao sẽ được ra tù vào tuần đầu tháng 5/2019, mẹ kế của Hương cùng người thân, hàng xóm vô cùng phấn khởi mong ngóng ngày con về nhà.

Ngày 1/4, toà án tại Malaysi tiếp tục xét xử đối với Đoàn Thị Hương (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện, tỉnh Nam Định), người bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Triều Tiên Kim Chol - được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur vào năm 2017.

Tại phiên toà, các công tố viên cho biết đã đề nghị thay đổi tội danh đối với Đoàn Thị Hương, từ "giết người" sang "cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm".

Bộ luật Hình sự của Malaysia quy định tội danh "cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm" có hình phạt là án tù tối đa tới 10 năm, trong trường hợp nhẹ hơn thì phạt hành chính, phạt roi, hoặc kết hợp hai trong số các hình phạt trên.

Ngay trong sáng nay, tòa Thượng thẩm Shah Alam tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng tù giam vì tội danh "cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm".

Thời gian giam giữ bắt đầu được tính từ thời điểm Hương bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vào ngày 15/2/2017.

Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam đã quyết định giảm 1/3 thời gian thi hành án trên danh nghĩa "khoan hồng". Điều này có nghĩa là Hương sẽ được ra tù vào tuần đầu tháng 5 tới.

Mẹ Đoàn Thị Hương: “Gia đình, hàng xóm rất vui mừng, không biết phải diễn tả như nào” - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Thạnh (bố Hương sang Malaysia từ 28/3) vui mừng sau khi phiên tòa xét xử con gái có kết quả tốt. Ảnh: AFP.

Trong trưa cùng ngày (1/4), trao đổi với PV về mức án mới của con gái và thông tin Hương có thể được trả tự do ngay trong tháng 5 này, bà Nguyễn Thị Vỳ (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, mẹ kế Hương - PV) không giấu khỏi niềm phấn khởi nói: Cả đêm qua bà không ngủ được để mong chờ tới phiên xét xử sáng nay.

Khi phiên toà diễn ra vào sáng nay, nhận tin con sẽ được ra tù vào tuần đầu tháng 5 năm tới, bà Vỳ và gia đình vô cùng xúc động, vui mừng.

"Vậy là con bé sắp được về với gia đình, tôi và mọi người trong gia đình bà con hàng xóm rất vui mừng, không biết phải diễn tả như thế nào.

Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh, giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua...", bà Vỳ vui mừng nói.

Bà cho hay, ngay từ sáng sớm nay có rất đông bà con hàng xóm cùng người thân tới gia đình bà để theo dõi phiên xét xử qua các tờ báo tại Việt Nam. Khi nhận tin Hương sắp được thả tự do ai cũng hò reo phấn khởi.

"Kết quả này đã không phụ lòng cầu xin của vợ chồng, gia đình tôi suốt thời gian qua. Giờ tôi chỉ mong con bé sớm trở về để có thể tiếp tục công việc, cuộc sống...", bà nói.

Bà chia sẻ, từ thứ 5 tuần trước (28/3), ông Đoàn Văn Thạnh (bố Hương) đã được các cấp Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để sang Malaysia tham dự phiên toà.

Cách đây mấy hôm bà bị ốm cảm nhưng vẫn phải một mình đến chợ để quét chợ và trông xe. Tuy nhiên, sáng nay nhận tin con được thả tự do bà rất phấn khởi, dường như đã quên hết mọi ốm đau, bệnh tật.

"Giờ tôi chỉ mong sao nhanh đến đầu tháng 5 để được gặp con bé...", bà Vỳ cười nói.

Trong câu chuyện với PV trước đó, bà Vỳ chia sẻ: Từ năm 2018 đến đầu 3/2019, Hương có gọi điện về nhà 2 - 3 lần.

Mỗi lần nói chuyện điện thoại, Hương và những người trong gia đình hỏi thăm sức khoẻ nhau. Bà Vỳ luôn động viên con gái ổn định tinh thần, cố gắng ăn uống để giữ gìn sức khoẻ.

Trong những lần gọi điện về Hương thông báo với gia đình sức khoẻ tốt, tinh thần ổn định mọi người không phải lo lắng.

Bà nói rằng trong hơn 2 năm qua, gia đình từng ngày mong ngóng tin về con gái. Gia đình chỉ mong ước Hương sớm được trả tự do.

Trước đó vào ngày 13/2/2017, tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia đã xảy ra vụ án giết người chấn động.

Sau đó, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị đưa ra xét xử từ tháng 10/2017, nhưng quá trình tố tụng bị hoãn nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại