Mẹ con sản phụ thiệt mạng sau gây tê mổ đẻ: Thông tin mới nhất

PHẠM QUÝ |

Sự việc mẹ con sản phụ thiệt mạng sau gây tê mổ đẻ ở Hà Nam, đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng 28/9, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một sản phụ cùng thai nhi được cho là thiệt mạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nhưng bệnh viện im lặng không đối thoại với người nhà.

Thông tin về ca bệnh, ông Văn Tất Phẩm – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam xác nhận, có trường hợp sản phụ và thai nhi qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Nhưng, nhiều thông tin chia sẻ, đăng tải trên mạng xã hội chưa khách quan và dễ gây hiểu lầm.

Theo ông Văn Tất Phẩm, khoảng 10h35 ngày 24/9/2018, sản phụ A.T.T. được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm theo dõi chờ sinh. Tại đây, chị T. được chẩn đoán mang thai 39 tuần, sinh lần thứ nhất.

Chị T. nằm tại Trung tâm Y tế huyện 2 ngày, tới ngày 26/9, chị T. có dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ hội chẩn thống nhất mổ cho sản phụ này vì thai to. Chị T. được gây tê tủy sống mổ lấy thai.

Tuy nhiên, sau khi gây tê, chị T. có dấu hiệu sốc phản vệ. Mặc dù, các bác sĩ hết sức cấp cứu, nhưng sau hơn 1 giờ, tình trạng chị T. ngày càng phức tạp.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm chuyển sản phụ này lên Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tiếp tục cấp cứu.

Thông tin với PV VTC News, ông Phan Anh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở và điện tim rời rạc.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tình trạng quá nặng, sau hơn 3 giờ đồng hồ, cả 2 mẹ con sản phụ đều không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã hướng dẫn người nhà bệnh nhân và hỗ trợ về thủ tục để giám định pháp y, cũng như đưa mẹ con sản phụ về an táng”.

Theo nhận định sơ bộ ban đầu của Sở Y tế Hà Nam, nguyên nhân mẹ con sản phụ thiệt mạng có thể do sản phụ sốc do ngộ độc thuốc tê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại