Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới "chấn động" thế giới sắp thành bà chủ của đế chế 8,5 tỷ USD

Minh Hằng |

"Mẹ chồng nhà người ta", người vợ của tỷ phú giàu nhất châu Á sắp trở thành chủ tịch của đế chế trị giá tới 8,5 tỷ USD. Bà từng bày tỏ quan điểm: “Con trai làm được, con gái cũng có thể làm".

Ảnh: HL

Ảnh: HL

Người phụ nữ quyền lực này là bà Nita Ambani, vợ của ông Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất châu Á. Ông Mukesh Ambani (66 tuổi) là chủ tịch tập đoàn đa ngành nghề Reliance Industries. Theo thống kê của Forbes, ông hiện là người giàu nhất châu Á, với khối tài sản hơn 114 tỷ USD, đồng thời là người giàu thứ 11 trên thế giới. Tỷ phú Mukesh Ambani kết hôn với bà Nita Ambani vào năm 1985 ở Ấn Độ. Cặp vợ chồng giàu có này có 3 người con gồm 1 gái và 2 trai.

Trong những ngày đầu tháng 3/2024, cả thế giới đang đổ dồn sự chú vào gia đình tỷ phú Mukesh Ambani khi gia đình ông mời hơn 1.000 vị khách gồm các doanh nhân, chính trị gia và các nghệ sĩ nổi tiếng tới Ấn Độ để tham dự chuỗi hoạt động ăn mừng trước đám cưới của cậu con trai út Anant Ambani và con dâu tương lai Radhika Merchant. Trong số các khách mời VIP, có sự tham gia của tỷ phú Bill Gates và vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg.

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani và con trai út Anant Ambani (giữa). Ảnh: BI

Không chỉ dàn khách mời đình đám cùng những hoạt động xa hoa ngay trước thềm lễ cưới, bà Nita Ambani (60 tuổi), vợ của tỷ phú giàu nhất châu Á, cũng được truyền thông và giới kinh doanh chú ý. 

Chỉ vài tháng trước, "nóc nhà" của tỷ phú Mukesh Ambani quyết định rời thương trường để tập trung vào các công việc từ thiện. Tuy nhiên, hiện giờ, bà sẽ quay trở lại với thế giới truyền thông cạnh tranh khốc liệt tại Ấn Độ, khi trở thành chủ tịch của một tập đoàn truyền thông trị giá 8,5 tỷ USD. Theo CNN, tập đoàn truyền thông này sẽ được hình thành sau khi sáp nhập giữa chi nhánh của Disney ở Ấn Độ và công ty thuộc tập đoàn Reliance Industries, đế chế kinh doanh "khổng lồ" do chồng bà giữ vai trò kiểm soát.

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani cùng các con trai, con gái, con rể, con dâu trong lễ đính hôn của Anant ở Mumbai vào ngày 19/1/2023. Ảnh: AFP

Bà Nita Ambani sẽ không lèo lái tập đoàn truyền thông này một mình. Thay vào đó, theo thông báo vào cuối tháng 2 của hai công ty sáp nhập, ông Uday Shankar, cựu chủ tịch chi nhánh châu Á – Thái Bình Dương của Disney, sẽ làm phó chủ tịch và đưa ra quy hoạch chiến lược cho tập đoàn truyền thông tỷ USD.

Theo kế hoạch, thương vụ Disney – Reliance dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, nếu các cơ quan quản lý và cổ đông chấp thuận.

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Bà Nita Ambani là người vợ quyền lực của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu bà Nita Ambani bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Trước đó, cách đây 10 năm, bà trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Reliance Industries. Bà Nita được bổ nhiệm chỉ vài tháng sau khi cac cơ quan quản lý tại Ấn Độ kêu gọi các công ty niêm yết tại quốc gia này tiến hành cải thiện tỷ lệ chênh lệch giới tính trong hội đồng quản trị. Thế nhưng, nhiều nhà phê bình cho rằng, vị trí của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á, chỉ mang tính biểu tượng.

Bà Nita Ambani đã từ chức khỏi hội đồng quản trị vào tháng 8/2023 để cống hiến sức lực và thời gian cho Reliance Foundation, tổ chức tập trung vào những sáng kiến từ thiện. Theo CNN, bà Nita Ambani được mô tả là một nữ doanh nhân, nhà giáo dục và nhà từ thiện, có nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá về thể thao và nghệ thuật tại Ấn Độ. Người phụ nữ quyền lực và giàu có này còn sở hữu Mimbai Indians, đội cricket nổi tiếng tại Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL).

Thể thao được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa thành công của tập đoàn truyền thông mới. Bởi Disney Ấn Độ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trước khi việc sáp nhập được công bố. Công ty này bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào năm 2022, sau khi mất quyền phát sóng những trận criket trực tiếp vào tay tập đoàn Reliance, dẫn tới việc mất đi hàng triệu người đăng ký.

Nghệ sĩ múa đổi đời sau khi kết hôn với tỷ phú giàu nhất châu Á

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Bà Nita Ambani từng là một nghệ sĩ múa Bharatnatyam cổ điển ở Ấn Độ. Ảnh: Indiatimes

Trước khi kết hôn với ông Mukesh Ambani, bà Nita từng là một nghệ sĩ múa Bharatnatyam cổ điển và tham gia giảng dạy ở trường học. Tuy nhiên, cuộc đời của bà có bước thay đổi ngoạn mục khi bố chồng tương lai là ông Dhirubhai Ambani xem màn trình diễn của bà và sau đó giới thiệu cho con trai của ông. Bà Nita kết hôn với ông Mukesh Ambani vào năm 1985 và sinh được 3 người con.

Sau khi kết hôn với ông Mukesh Ambani, bà Nita Ambani là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế và đồng thời là ủy ban danh dự của Hội đồng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolian tại New York. Ngoài ra, xuất phát điểm là một nghệ sĩ múa Bharatnatyam cổ điển, bà Nita đã thành lập Trung tâm văn hóa Nita Mukesk Ambani tại Mumbai vào năm 2023. Trung tâm này đã mang đến cho Ấn Độ buổi biểu diễn Broadway lớn đầu tiên vào tháng 5/2023.

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Cuộc đời của bà Nita có sự thay đổi ngoạn mục kể từ sau khi kết hôn với ông Mukesh Ambani. Ảnh: India

Ngoài múa, bà Nita còn có đam mê lớn đối với công tác giáo dục trẻ em tại Ấn Độ, nhất là trẻ em gái. Trong một chương trình thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp Ấn Độ, bà Nita phát biểu: "Tôi chưa bao giờ có sự phân biệt giữa con gái Isha và hai con trai Akash, Anant. Bất cứ điều gì con trai làm được, con gái cũng có thể làm".

Vợ của tỷ phú giàu nhất châu Á nhấn mạnh về việc cần phải trả lương cho phụ nữ và đàn ông công bằng: "Tất cả các cô gái trẻ đang vươn lên phá bỏ rào cản, vì vậy hãy cho họ cơ hội và họ sẽ tỏa sáng".

Thực tế sự hiện diện của phụ nữ Ấn Độ trong hội đồng quản trị các doanh nghiệp ở nước này đã được cải thiện trong một thập kỷ qua. Cụ thể, theo báo cáo của công ty tư vấn EY, gần 95% trong số 500 doanh nghiệp niêm yết Sàn Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ thông tin, có ít nhất một người phụ nữ trong hội đồng quản trị vào năm 2022, tăng 69% so với năm 2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của EY, chưa tới 5% công ty có nữ chủ tịch, vì thế vẫn có nhiều không gian để cải thiện.

Mẹ chồng nhan sắc cực phẩm trong đám cưới

Bà Nita Ambani sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành truyền thông Ấn Độ. Ảnh: Business today

CNN đưa tin, với vai trò là chủ tịch của tập đoàn truyền thông trị giá tới 8,5 tỷ USD, bà Nita Ambani sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành truyền thông Ấn Độ. Tổng tài sản của bà lên tới hơn 25 tỷ USD và vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Tập đoàn Reliance sẽ sở hữu hơn 63% cổ phần trong tập đoàn truyền thông sắp hình thành này. Trong đó, tập đoàn Reliance kiểm soát 16,3% trực tiếp và gián tiếp 46,8% thông qua Vinacom18. Số cổ phần còn lại của tập đoàn truyền thông 8,5 tỷ USD là do Disney nắm giữ. Sau khi việc sáp nhập được hoàn tất, tập đoàn truyền thông do bà Nita Ambani đứng đầu dự kiến sẽ tiếp cận hơn 750 triệu khán giả ở Ấn Độ.

Bài viết tham khảo nguồn: Forbes, CNN, Fortune India

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại