Mẹ bắt con gái 6 tuổi ngồi chờ để đi cướp ngân hàng

Minh Hạnh |

Diana Marini (28 tuổi) đã cùng con gái đi taxi đến ngân hàng ở Long Island (New York, Mỹ), sau đó bắt con ngồi chờ trong xe để một mình tiến vào nhà băng hành sự.

Mẹ bắt con gái 6 tuổi ngồi chờ để đi cướp ngân hàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo RT, vụ việc xảy ra chiều 28/10 tại ngân hàng Chase Islandia, Long Island (New York, Mỹ).

Vào thời điểm trên, Diana Marini xông vào ngân hàng và chìa ra tờ giấy yêu cầu nhân viên giao dịch đưa tiền. Nhân viên này lập tức tuân thủ và đưa một khoản tiền (chưa rõ giá trị) cho Diana.

Cô này lập tức chạy khỏi ngân hàng và nhảy lên một chiếc taxi đang đợi sẵn để bỏ trốn.

Tuy nhiên, vận may của Diana không kéo dài bởi cảnh sát đã nhanh chóng lần theo dấu vết chiếc xe và tra tay nữ đạo chích vào còng.

Ngoài Diana, cảnh sát còn phát hiện con gái sáu tuổi của cô trong xe. Cô bé được cho là đã ngồi trong taxi chờ mẹ cướp ngân hàng.

Diana bị buộc tội trộm cướp và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cảnh sát cho biết. Cô hiện đang bị tạm giam để chờ xét xử. Con gái của Diana đã được trao trả cho người thân.

Trong một vụ án kì lạ khác, một nam thanh niên 26 tuổi mang quốc tịch Nga mới đây đã bị kết án sáu năm tù giam vì dùng vũ khí giả để cướp tài sản từ một số cửa hàng và một phụ nữ.

“Vũ khí” của người này là những thanh kẹo chocolate được bọc trong một chiếc túi nhựa để giả làm súng lục.

Minh Hạnh

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại