May mắn thay, kỷ lục kỳ quặc nhất của Man United đã chấm dứt

Lupo |

Nửa năm trước, ít ai tin được Man United lại duy trì được chuỗi trận bất bại lâu đến thế.

Sau thất bại trước Chelsea vào ngày 23/10, Man United đã trải qua tới 25 trận bất bại tại Premier League. Khá trùng hợp khi chuỗi trận này đã kết thúc cũng tại London, khi Quỷ đỏ gục ngã với tỉ số 0-2 trước Arsenal.

Tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thành tích của Man United là tốt nhất, vượt qua cả những "ông trùm" như Chelsea, Real, Barca, Bayern, Monaco hay Juventus.

Nhưng trên thực tế, kỷ lục mà thầy trò Mourinho đạt được chẳng đem tới niềm tự hào cho CĐV Quỷ đỏ. Bởi trong 25 trận đấu ấy, họ đã 12 lần rời sân với tỉ số hòa.

Với mật độ hòa rất "ổn định", Man United không tài nào chen chân nổi vào top 4. Ngày 23/10, trước khi chuỗi bất bại bắt đầu, đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 7 trên BXH, kém vị trí được dự Champions League 5 điểm. Tới trước trận gặp Arsenal hôm qua, Man United leo lên được thứ 5 và còn kém top 4 đúng 1 điểm.

May mắn thay, kỷ lục kỳ quặc nhất của Man United đã chấm dứt - Ảnh 1.

Cùng trong khoảng thời gian Quỷ đỏ bất bại, Chelsea thua 3 trận, Tottenham - 4, Liverpool - 5, Man City - 5, Arsenal - 8. Trở trêu thay, tất cả các đội bóng này đều đủ sức xếp trên thầy trò Mourinho khi mùa giải khép lại. Có nghĩa là Man United sẽ chỉ đứng thứ 6.

Europa League bây giờ là lối thoát dành cho Quỷ đỏ trên con đường giành vé dự Champions League. Nhưng rõ ràng lấy vé theo cách đó cũng chỉ là giải pháp tình thế và không nên lặp lại thêm lần nữa.

Thất bại trước Arsenal dù chẳng mấy vui vẻ nhưng có thể coi như một sự giải thoát cho Mourinho và các học trò. Man United cần những kế hoạch chu toàn hơn trong tương lai để hướng tới mục tiêu duy nhất tại Premier League xứng đáng với lịch sử đội bóng: Chức vô địch.

Clip Arsenal 2-0 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại