Máy bay trinh sát Nga bị phiến quân bắn hạ, tan xác ở Hama

N. Tuấn Sơn |

Chiều nay, một máy bay trinh sát Nga được cho là đã bị bắn hạ bởi phiến quân Nour al-Din al-Zenki, đồng minh của nhóm khủng bố HTS ở Syria. Được biết, đây là chiếc UAV Forpost.

Theo các nguồn tin ủng hộ phiến quân, chiếc máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Nga dường như thuộc loại Forpost đã đâm xuống đất ở khu vực nông thôn phía bắc tỉnh Hama, Syria.

Phiến quân Nour al-Din al-Zenki, một đồng minh của nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham trong cuộc chiến chống chính phủ, tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái này.

Tuy nhiên, kiểu loại của chiếc UAV vẫn chưa chính thức được xác nhận, chỉ biết chắc chắn là của Nga bởi những dòng chữ bằng tiếng Nga in trên thân, cánh và các bộ phận khác nhau của máy bay.

Theo các nguồn tin công khai, Forpost là một phiên bản chế tạo từ dòng UAV trinh sát Searcher nguyên bản do Công ty IAI, Israel thiết kế, sản xuất. Hiện nay các lực lượng vũ trang Nga sử dụng các UAV Forpost rất phổ biến để làm nhiệm trinh sát ở Syria.

Máy bay trinh sát Nga bị phiến quân bắn hạ, tan xác ở Hama - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát Nga bị phiến quân bắn hạ, tan xác ở Hama - Ảnh 2.

Xác chiếc UAV được cho là loại Forpost của Nga bị bắn rơi ở Hama.

UAV Nga rơi



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại