Máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận tàu Nga trên biển Địa Trung Hải

Thiên Minh |

Hôm qua (1/10), máy bay trinh sát Mỹ được cho là đã tiếp cận các tàu của Nga tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) dẫn thông tin từ một số website phương Tây theo dõi các chuyến bay của máy bay quân sự cho biết, vào hôm qua (1/10), hai máy bay trinh sát Mỹ đã bay tới gần bờ Biển Đen ở Crimea và vùng biển phía đông Địa Trung Hải, nơi hiện diện các tàu thuộc lực lượng thường trực của Hải quân Nga.

Chiếc máy bay đầu tiên được xác định là một chiếc RC-135W của Không quân Mỹ, số đuôi 62-4138 và ký hiệu NAOMI48. Nó rời căn cứ ở vịnh Souda, đảo Crete hôm 1/10, sau đó tiếp cận bờ biển Crimea.

Chiếc thứ hai là máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, đuôi số 168858. Máy bay này được triển khai từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, sau đó xuất hiện ở phía Đông Địa Trung Hải

Theo Interfax, trong thời gian gần đây, hoạt động của máy bay do thám Mỹ đã tăng lên đáng kể, mỗi ngày diễn ra 3-5 chuyến như vậy. Hầu như ngày nào các phi công Mỹ cũng giám sát động thái của quân đội Nga trên Biển Đen, đặc biệt là ngoài khơi Crimea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại