Máy bay không người lái Nga lao thẳng vào xe tăng T-84 Ukraine

Quỳnh Như |

Mạng xã hội vừa lan truyền đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tăng T-84 của Ukraine nổ tung sau khi bị máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga tấn công, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, việc T-84 phát nổ sau khi bị UAV Lancet tấn công được cho khá hy hữu, vì dựa trên những đặc tính kỹ thuật, UAV Lancet khó có thể phá hủy được xe bọc thép hạng nặng, đặc biệt là những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực. Đầu đạn 5kg HE của UAV này quá yếu để có thể xuyên giáp.

Hiện, giới chức quân sự Nga và Ukraine chưa bình luận về video trên.

T-84 được biết đến là biến thể nâng cấp của xe tăng T-80, dòng xe tăng được sản xuất từ thời Liên Xô. Nguyên mẫu đầu tiên ra mắt vào năm 1994, năm 1999 xe chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Ukraine.

Phương tiện chiến đấu này được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên bộ cũng như những mục tiêu trên không tầm thấp, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội và tính cơ động cao cho lực lượng mặt đất.

T-84 có trọng lượng khoảng 46 tấn, chiều dài 7m, chiều rộng 3,7 m, chiều cao 2,2 m. T-84 được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) cải tiến Kontakt-5 cung cấp khả năng bảo vệ trước đạn xuyên giáp APFSDS.

Xe tăng cũng được bảo vệ bởi tổ hợp đối phó quang-điện tử Shtora-1, có khả năng gây nhiễu hệ thống laser của tên lửa và vũ khí chống tăng có điều khiển. Hệ thống này tích hợp các cảm biến cảnh báo bằng laser, thiết bị gây nhiễu hồng ngoại.

T-84 trang bị pháo nòng trơn 125 mm với cơ chế nạp đạn tự động, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau bao gồm đạn xuyên động năng, hiệu ứng nổ lõm, đạn mảnh và tên lửa laser phóng từ nòng pháo. Ngoài vũ khí chính, xe tăng cũng được trang bị thêm súng máy đồng trục 7.62 mm và súng máy phòng không 12.7 mm.

Sử dụng động cơ diesel 6TD-2E công suất 1.200 mã lực cho phép T-84 di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại