Máy bay không người lái bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Minh Hạnh |

Một máy bay không người lái tự sát đã bị bắn hạ trên nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Mảnh vỡ của máy bay này rơi xuống mái của tổ máy số 6.

Máy bay không người lái bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye- Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Tass

"Các nỗ lực tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn tiếp diễn. Hôm nay, một máy bay không người lái tự sát đã bị bắn hạ trên nhà máy. Xác máy bay rơi xuống tổ máy số 6", hãng thông tấn Tass ngày 8/4 trích bài đăng trên Telegram của nhà máy. Tổ máy số 6 hiện đang không hoạt động.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ba lần vào Chủ nhật.

Trong một tuyên bố ngày 8/4, Điện Kremlin cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là "hành động khiêu khích rất nguy hiểm".

"Đây là một hành động nguy hiểm, gây ra hậu quả tiêu cực về lâu dài. Thật không may, Ukraine vẫn tiếp tục".

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Tổng cục Tình báo Ukraine - Andriy Usov khẳng định Kiev không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy Zaporozhye.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đây là lần đầu tiên nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trở thành mục tiêu trực tiếp kể từ tháng 11/2022. Các chuyên gia của IAEA cũng đã xác nhận ba cuộc tấn công nhằm vào nhà máy.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trong một tuyên bố: "Đây là sự leo thang nghiêm trọng về các mối nguy hiểm mà nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đang phải đối mặt. Những cuộc tấn công liều lĩnh như vậy làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân lớn và phải chấm dứt ngay lập tức. Tấn công một nhà máy điện hạt nhân là điều tuyệt đối không nên làm".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đặt tại Energodar, có sáu tổ máy điện với tổng công suất 6 GW. Đây là cơ sở sản xuất điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cuối tháng 2/2022, cơ sở này được quân đội Nga tiếp quản.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi lãnh đạo quốc tế gây áp lực buộc Nga phải bàn giao nhà máy cho IAEA và yêu cầu các binh sĩ Nga rời khỏi nhà máy.

Theo Reuters, Tass

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại