Máy bay Israel bất ngờ đột kích, diệt khủng bố IS ở bán đảo Sinai trên lãnh thổ Ai Cập

Tuấn Sơn |

Times of Israel đưa tin, máy bay của nước này đã diệt khủng bố IS ở bán đảo Sinai, phía bắc Ai Cập sau khi nhóm khủng bố này bắn 2 đạn phản lực vào Negev.

Theo đó, ngay sau khi nhóm chiến binh Jihad bắn 2 quả đạn phản lực từ lãnh thổ Ai Cập vào khu vực Negev của Israel, ngay lập tức máy bay không người lái vũ trang đã xuất kích, tấn công trả đũa, giết chết một tên khủng bố IS người Palestin.

Tay súng IS có tên Zaher Abu Sitta người gốc ở dải Gaza đã bị tiêu diệt, theo tuyên bố của kênh tin tức Amaq thân với Tổ chức khủng bố IS đang hoạt động ở bán đảo Sinai.

Máy bay không người lái vũ trang của Israel đã quần thảo liên tục trên khu vực Rafah và Sheikh Zweid ở phía Bắc Sinai (Ai Cập) ngay sau khi khủng bố bắn 2 quả đạn pháo phản lực vào khu vực Eshkol (Negev) của Israel, nhưng không gây ra bất cứ thiệt hại về người và của nào của Israel.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Các nguồn tin ở bán đảo Sinai cho biết, những máy bay của Israel đã tấn công các mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Ai Cập, chỉ ít phúc sau khi khủng bố bắn đạn pháo phản lực vào đất Israel, kênh thông tin Al-Araby Al-Jadeed trụ sở đặt tại Qatar khẳng định.

Về phía Israel, họ không khẳng định hay phủ nhận hành động này là đòn trả đũa cho vụ tấn công bằng pháo phản lực nói trên.

Vào hôm Chủ Nhật vừa rồi, các tay súng khủng bố đã liên tục tổ chức các đợt tấn công vào 6 chốt kiểm soát của Ai Cập nằm dọc biên giới với Israel, giết chết ít nhất 6 binh sĩ và làm bị thương hàng chục người kahcs.

Quan chức Ai Cập cho biết, các vụ tấn công gần như liên tiếp nhằm vào các vị trí ở trong và xung quanh thị trấn Sheikh Zweid, với sự tham gia của hàng chục tay súng khủng bố sử dụng súng máy hạng nặng và pháo cối. Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Ai Cập đã được gọi đến chi viện và truy diệt khủng bố.

Có một sự trùng hợp là nhóm khủng bố này còn phóng cả đạn pháo phản lực vào các mục tiêu ở lãnh thổ Israel với mục đích, mà theo như nhiều nhà bình luận cho rằng nhằm thể hiện sức mạnh và nỗ lực tuyên truyền sự hiện diện của chúng.

Hồi tháng 4, một vụ tấn công bằng đạn pháo phản lực đã bắn vào một nhà kính ở khu dân cư Yuval thuộc vùng Eshkol, Israel gây ra thiệt hại nhẹ, nhưng không có thương vong nào xảy ra. Trước đó cũng có 1 quả đạn khác được khủng bố bắn vào lãnh thổ Israel nhưng chệch hướng, rơi ra ngoài cánh đồng.

UAV HERON của Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại