Máy bay hạ cánh trong tình trạng động cơ tóe lửa

VŨ UYÊN |

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/11 vừa qua tại Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma, thành phố SeaTac, hạt King County, bang Washington, Mỹ.

Theo đoạn video do vài hành khách có mặt bên trong khu vực sảnh chờ ghi lại, có thể thấy một chiếc máy bay đang di chuyển chậm rãi trên đường băng với phần động cơ bên trái hoạt động trong tình trạng "khạc ra lửa" và phát sáng giữa đêm.

Chỉ tới khi nó bắt đầu dừng hẳn thì ngọn lửa mới biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, sự việc này vẫn khiến nhiều nhân chứng tại Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma cảm thấy khá hoang mang.

Máy bay hạ cánh trong tình trạng động cơ tóe lửa.

Đại diện Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã lên tiếng xác nhận phương tiện gặp sự cố là một chiếc Airbus A330 mang số hiệu Flight 875 của hãng hàng không Hawaiian Airlines.

Nhưng vì chuyến bay này mang tính kỹ thuật đặc thù nên chỉ có vài thành viên góp mặt trong buồng lái, đồng thời không vận chuyển hàng hóa hay chở theo bất kỳ hành khách nào.

"Chuyến bay mang số hiệu Hawaiian Airlines Flight 87 đã gặp sự cố ở phần động cơ bên trái. Dẫu vậy, ngọn lửa chỉ bùng phát khi máy bay hạ cánh thành công và nhanh chóng bị hệ thống cứu hỏa lắp đặt trên máy bay tự động dập tắt trước thời điểm lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường", đại diện Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Máy bay hạ cánh trong tình trạng động cơ tóe lửa - Ảnh 2.

Chiếc máy bay đang di chuyển trên đường băng với phần động cơ "khạc ra lửa".

Phía cơ quan quản lý không lưu khẳng định phi hành đoàn đã không đưa ra báo động nguy hiểm khi đang di chuyển trên cao, và ngọn lửa chỉ bùng phát vào thời điểm chiếc máy bay vừa hạ cánh thành công.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố này được cho là do hiện tượng hóc khí nén lúc máy bay giảm tốc độ trong lúc chờ đáp xuống Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại