Máy bay chiến đấu Su-57 trang bị tên lửa mới: Sức mạnh thực sự đến đâu?

Anh Tú |

Tên lửa mới dự kiến trang bị cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga được cho là sẽ gia tăng đáng kể hiệu quả tác chiến trong các tình huống giao chiến trên không.

Hãng thông tấn TASS ngày 5/7 đưa tin, các cuộc thử nghiệm loại tên lửa không đối không trang bị cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 của Nga dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Loại tên lửa mới này có thể tiêu diệt cả các mục tiêu tàng hình.

Tiêm kích Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất của Nga đang hoạt động bên cạnh F-22 và F-35 của Mỹ cùng với J-20 của Trung Quốc.

Dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, hãng thông tấn TASS cho biết Cục Thiết kế Vympel (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tên lửa Chiến thuật) đã thiết kế và phát triển loại tên lửa không đối không mới nhất này.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoạt động chuyển giao hàng loạt tên lửa cho quân đội cũng đã được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

Đại tướng Sergey Shoigu cho biết, những tên lửa tầm ngắn và tầm trung kể trên được thiết kế để trang bị cho cả Su-57 và các phương tiện mang phóng khác.

“Năm nay, chúng tôi đang có kế hoạch hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tên lửa và chuyển giao các lô sản xuất hàng loạt đầu tiên để đưa vào vận hành”, ông Shoigu khẳng định.

Loại vũ khí trang bị mới được đánh giá sẽ gia tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu cho Su-57 trong các tình huống giao chiến trên không và mở rộng phạm vi tấn công các mục tiêu trên không gồm cả các phương tiện cỡ nhỏ dựa trên công nghệ tàng hình.

Vympel là một trong những nhà sản xuất tên lửa hàng đầu ở Nga. Công ty này chuyên thiết kế và phát triển các tên lửa không đối không như R-77, R-74 / K-74 và R-73.

Máy bay chiến đấu Su-57 trang bị tên lửa mới: Sức mạnh thực sự đến đâu? - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga

Tên lửa mới trang bị cho Su-57: Một biến thể của R-77?

Ngày 18/11/2019, buổi lễ khai trương cơ sở sản xuất nâng cấp của Vympel đã chứng kiến ​​sự ra mắt của tên lửa không đối không tiên tiến mới dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tên của tên lửa và thông số kỹ thuật hoạt động của nó vẫn được giữ bí mật.

Theo giới chuyên gia, tên lửa mới chế tạo cho Su-57 được cho là dựa trên dòng R-77 tầm trung nhưng dường như ngắn hơn đáng kể so với tất cả các thành viên khác. R-77 là tên lửa không đối không và được cho là vũ khí không đối không chính của Su-57 hiện nay.

Đường kính của tên lửa mới này tương đương với đường kính của R-77 tiêu chuẩn nhưng có thể lớn hơn. Mặc dù tên lửa mới do Vympel chế tạo có thiết kế 4 vây lưới cũng tương tự như R-77 nhưng vẫn có một số khác biệt đáng kể.

Mũi đuôi phía sau dường như rộng hơn, chứng tỏ nó có khả năng tạo lực đẩy vectơ. Tên lửa dường như cũng thiếu các rãnh nằm trên thân sau dài hơn. Giới quan sát dự đoán tên lửa sẽ có radar dẫn đường thụ động và đầu dò hồng ngoại, giống như các biến thể R-77.

Năm 2020, một video clip đăng tải trên mạng được cho là đã mô tả cảnh Su-57 mang một hoặc thậm chí hai trong số các biến thể tên lửa không đối không tầm trung Vympel R-77 mới.

Tên lửa không đối không tầm trung R-77 có thể so sánh với tên lửa AMRAAM (Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) AIM-120 dẫn đường bằng radar của Mỹ. R-77 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1991, nhưng quá trình phát triển đã mất một thời gian dài.

Phiên bản R-77-1 nâng cấp đã được đưa vào biên chế Không quân Nga vào năm 2015. Tên lửa cũng đã được sử dụng trên các máy bay chiến đấu Su-35S ở Syria. K-77M được cho là biến thể mới nhất của dòng tên lửa này được sản xuất.

K-77M nâng cấp cũng có thiết bị dò tìm radar mảng pha quét điện tử chủ động được cải tiến và sử dụng động cơ xung kép mới. Nó có thể tấn công các loại tên lửa phòng không, kể cả tên lửa phóng từ phía sau.

K-77M có tầm bắn gần gấp đôi so với tên lửa R-77 ban đầu - lên tới 100 dặm. Điều này chắc chắn có thể mang lại lợi thế cho Su-57 so với các máy bay đối thủ.

Nga đã không ngừng nỗ lực cải tiến máy bay chiến đấu Su-57 tiên tiến nhất của mình, nền tảng được trang bị công nghệ tiên tiến nhất và có thể hành trình với tốc độ siêu thanh.

Năm 2021, Nga cũng đã công bố kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tàng hình của mình một loại tên lửa chống hạm mới để loại bỏ các mối đe dọa trên biển. Loại tên lửa này có thể được sử dụng để tấn công các tàu và thuyền lớn.

Máy bay chiến đấu Su-57 trang bị tên lửa mới: Sức mạnh thực sự đến đâu? - Ảnh 2.

Su-57 là loại máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57

Su-57 là loại máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ, đa chức năng được phát triển để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 vẫn chưa được xuất khẩu hoặc chưa thực sự tìm được khách mua.

Su-57 bắt đầu được phát triển từ năm 2002 nhưng chuyến bay đầu tiên mới chỉ được thực hiện vào tháng 1/2010.

Chiếc máy bay đầu tiên sử dụng công nghệ tàng hình, có khả năng chiếm ưu thế trên không, siêu cơ động và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến để chống lại các cuộc tấn công từ các máy bay chiến đấu thế hệ trước cũng như từ các hệ thống phòng thủ trên bộ và trên biển.

Máy bay cũng có lớp sơn phủ hấp thụ sóng vô tuyến, khoang chứa vũ khí bên trong, tốc độ hành trình siêu âm và công nghệ trên máy bay hiện đại nhất.

Ngoài ra, từng xuất hiện thông tin cho rằng máy bay chiến đấu tàng hình của Nga cũng sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm (hypersonic).

Su-57 được thiết kế với hai khoang chứa vũ khí đồ sộ bên trong, nằm cạnh nhau và trải dài gần như toàn bộ chiều dài có thể sử dụng của máy bay.

Ở mỗi khoang, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga có thể mang theo tối đa 4 tên lửa K-77M dẫn đường bằng radar và có khả năng tấn công ngoài tầm nhìn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại