Máy ảnh thế hệ mới: Nhìn xuyên tường, đọc sách không cần lật!

LazyLynx |

Ông hy vọng với chiếc máy ảnh mới này, chúng ta có thể lái xe an toàn qua vùng sương mù, tìm kiếm tế bào ung thư tiềm ẩn và đọc được các trang sách cổ mà không lo phá hủy chúng.

Nhà nghiên cứu Ramesh Raskar tại phòng thí nghiệm máy ảnh của Viện công nghệ MIT vừa giành chiến thắng 500.000 đô la Mỹ cho phát minh mới của mình.

Đó là một chiếc máy ảnh có tính năng phi thường, nó có thể nhìn xuyên qua góc tường và chụp ảnh các trang sách mà không cần mở ra.

Máy ảnh thế hệ mới: Nhìn xuyên tường, đọc sách không cần lật! - Ảnh 1.

Giáo sư Raskar.

Kỹ thuật mà ông sử dụng rất đặc biệt, kết hợp máy ảnh và phần mềm tính toán để hiển thị sóng ánh sáng trong khoảng thời gian cực ngắn. Các chùm tia laze được chiếu đi sẽ tán xạ khắp nơi khi gặp vật cản.

Khi vật thể nằm phía sau tường, sự phản xạ này được máy ảnh ghi lại và xử lý bằng phần mềm. Sau đó, hình dạng vật thể ẩn nấp sau tường sẽ được dựng lại bằng hình ảnh ba chiều.

Ngoài ra, với kỹ thuật trên, Raskar có thể đo được bức xạ cực ngắn từ các trang sách và lọc nhiễu để có thể phân biệt mực in trên trang sách. Do vậy, ký tự in trên giấy sẽ được hiển thị lại mà không cần mở sách ra.

Máy ảnh thế hệ mới: Nhìn xuyên tường, đọc sách không cần lật! - Ảnh 2.

Thử nghiệm chụp ảnh qua các trang giấy.

Ông hy vọng với nghiên cứu này, chúng ta có thể lái xe an toàn qua vùng sương mù, tìm kiếm tế bào ung thư tiềm ẩn và đọc được các trang sách cổ mà không lo phá hủy chúng.

Cho đến nay, gần 90% sách quý trên thế giới cần được bảo quản và không thể mở ra như bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại