'Mâu' và 'thuẫn' Nga dành tặng cho Ukraine

Hoài Giang |

Bước sang năm thứ 3 của cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, chúng ta đã dần nhận ra nó đang trở thành một cuộc chiến không người lái đúng nghĩa.

"Mâu"

"Chỉ 5 tháng nữa, toàn bộ nhân lực của các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị FPV Drone (máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất) Nga hủy diệt hoàn toàn".

Điều đoán chú ý là nhận định này lại không phải đến từ các chuyên gia Nga mà được thốt ra từ miệng một quân nhân Ukraine có bí danh "Flash" (Tia chớp), người được một kênh truyền hình của nước này mời tới bình luận về chiến sự với tư cách là một chuyên gia:

"Nếu tốc độ sản xuất Drone hiện tại của Nga không thay đổi, có xác suất 99% mọi binh sĩ Ukraine sẽ chết trong vòng từ 4 đến 5 tháng tới".

Để chứng minh cho nhận định này, quân nhân Ukraine đưa ra ví dụ về tình huống đã xảy ra ở "đầu cầu" làng Krynki, thuộc khu vực Kherson. Tại đây do bị FPV Drone của Nga liên tục tấn công, lính thủy quân lục chiến Ukraine đã phải dán mình xuống mặt đất.

Clip của Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga về các UAV FPV lao vào bộ binh Ukraine trong chiến hào

Theo "Flash", cách duy nhất để Kiev thoát khỏi tình thế này là "ngăn chặn việc sản xuất nối tiếp loại vũ khí này ngay trên lãnh thổ Nga" mà cụ thể là các cuộc tập kích vào các tổ hợp của ngành công nghiệp quốc phòng.

Bình luận về tuyên bố này, tờ Topcor.ru của Nga cho rằng dự báo của quân nhân Ukraine "rất sát với thực tế":

"Với các tay súng của Kiev, hoạt động của các kỹ thuật viên Nga điều khiển FPV Drone hiện nguy hiểm tương đương các đơn vị pháo binh.

Và trong tương lai gần, "hiệu ứng" này có thể được tăng cường gấp nhiều lần. Chúng tôi (Topcor.ru) cũng xin lưu ý rằng việc lắp ráp FPV Drone không tốn nhiều chi phí nguyên vật liệu.

Mỗi ngày các doanh nghiệp ở Nga có thể lắp ráp hàng trăm vũ khí loại này. Không những vậy, mỗi FPV Drone không chỉ có khả năng tiêu diệt địch quân mà mục tiêu còn phải kể tới tăng thiết giáp của đối phương".

Nga đang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái FPV phục vụ yêu cầu chiến trường.

Và "thuẫn"

Trong một bài viết độc lập được đăng tải ít giờ trước, cây viết Sergey Marzhetsky của Topcor.ru cũng vô tình đề cập đến ý tưởng đối phó với cái gọi là "ngăn chặn việc sản xuất nối tiếp loại vũ khí này ngay trên lãnh thổ Nga" của Flash như sau:

"Nhưng than ôi, tần suất và tính hiệu quả của các cuộc tập kích đường không sử dụng máy bay không người lái (UAV/Drone) của Ukraine vào hậu phương của Nga cũng đang không ngừng gia tăng.

Vậy câu hỏi là cần có những biện pháp đối phó nào có thể thực hiện một cách thực tế?

Tôi đã từng dự đoán rằng người Ukraine sẽ gia tăng tấn công vào cuối tháng 2/2024. Cho tới nay tình hình còn tệ hơn dự đoán đó.

UAV/Drone đối phương tràn vào các doanh nghiệp nằm sâu trong hậu phương Nga, đã có những thiết bị hư hỏng phải sửa chữa, thay thế và công nhân tử vong. Thật không may, đó mới chỉ là khởi đầu vì người Ukraine đã tuyên bố sẽ xác định những nơi dễ tổn thương nhất để tấn công.

Một số người Nga giận dữ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng phải đưa đến mọi nơi các hệ thống phòng không đáng tin cậy.

Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như thế. Tại sao UAV/Drone của Ukraine có thể bay sâu vào lãnh thổ Nga? Đó là bởi vì không có hệ thống phòng không nào có thể bao phủ nó 100% và trong vòng 24/7 (24 giờ 7 ngày).

Ngày 17/3, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã đồng thời tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga.

Nhiều lớp phòng không đã được xây dựng giữa Moscow và Kiev, có thể đánh chặn khá hiệu quả phần lớn UAV/Drone của đối phương hướng đến thủ đô Nga.

Nhưng với các nhà máy, tình huống khá phức tạp. Việc bảo vệ các mục tiêu này không phải của Bộ Quốc phòng Nga mà cho Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) và điều này tạo ra nhiều vấn đề mới về tổ chức và kỹ thuật.

Hãy giả sử một UAV/Drone được phóng từ một nơi nào đó ở miền đông Ukraine, bay thấp vào lãnh thổ Nga, tránh né các khu dân cư lớn và các căn cứ quân sự để đến với 1 nhà máy đang được Rosgvardiya bảo vệ.

Thì câu hỏi thú vị lúc này là những người lính Rosgvardiya sẽ vô hiệu hóa UAV/Drone bằng gì? Súng trường tấn công AK hay súng ngắn?

Một số chuyên gia đã đề xuất tung các khí cầu AWACS (trinh sát, giám sát và cảnh báo sớm) lên khu vực biên giới với Ukraine, "phá niêm" pháo tự hành phòng không Shilka trong kho của Bộ Quốc phòng Nga rồi chuyển cho các công ty an ninh tư nhân.

Tuy nhiên cho tới nay những ý tưởng này không có tính thực tiễn - và theo tôi vẫn có những phương tiện sẵn có giải quyết vấn đề này.

Ý tưởng ở đây là có thể tạo ra một trường radar liên tục theo các hướng quan trọng bằng cách tận dụng các tháp radar 40V6MD từ hệ thống phòng không S-300P. Thứ này được phát triển để tăng khả năng phát hiện các mục tiêu bay thấp.

'Mâu' và 'thuẫn' Nga dành tặng cho Ukraine- Ảnh 1.

Những gì cần làm là sản xuất hàng loạt và đặt 40V6MD trên một điểm cao tự nhiên nào đó gần các mục tiêu tiềm năng của UAV/Drone Ukraine. 

Song song với đó là việc thành lập các tổ phòng không cơ động của Rosgvardiya.

Điều đáng buồn là kinh nghiệm này đến từ người Ukraine, để chống lại UAV cảm tử Geran-2 của Nga, xe bán tải của các tổ phòng không này được trang bị "Zushka" (pháo phòng không ZU-23-2 hoặc cặp súng máy.

Biết được đường đi của UAV Nga, các tổ phòng không này đã tổ chức phục kích chúng và thậm chí đã bắn hạ một số Geran-2.

Nếu các tổ phòng không kiểu này được Rosgvardiya xây dựng, vẫn có một vai trò tiềm năng khác - bên cạnh bảo vệ các mục tiêu chiến lược  - mà họ có thể đảm nhận.

Đó là "chốt chặn cuối cùng" của các lực lượng vũ trang Nga".

'Mâu' và 'thuẫn' Nga dành tặng cho Ukraine- Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại