Mâu thuẫn với nhau, nhóm nam sinh đâm xe máy vào bạn rồi lao vào đánh hội đồng, trên người vẫn mặc đồng phục

TÀO NGA |

Khoảng 8 nam sinh lao vào đấm đá mạnh bạo bạn rồi nhanh chóng lên xe đi mất khiến mọi người phẫn nộ.

Nạn bạo lực học đường vẫn luôn là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Mặc dù bị lên án nhiều trên các phương tiện truyền thông cũng như được chính thầy cô giảng dạy trên ghế nhà trường, thế nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà đôi khi các em vẫn chọn cách đánh nhau để giải quyết.

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện 1 clip 2 nam sinh bị đánh hội đồng trên một tuyến đường có nhiều người qua lại.

Clip nhóm nam sinh đánh bạn.

Theo nội dung chia sẻ, cuộc ẩu đả xảy ra vào lúc 11h44 ngày 13/5. Hai nam sinh đang đi trên xe máy thì bị một xe khác đâm vào khiến 2 bạn ngã ra vỉa hè. Ngay lập tức, có khoảng 8 nam sinh khác lao vào đấm, đá lia lịa. Trên người các em vẫn đang mặc đồng phục màu xanh đi học.

Mâu thuẫn với nhau, nhóm nam sinh đâm xe máy vào bạn rồi lao vào đánh hội đồng, trên người vẫn mặc đồng phục - Ảnh 1.

Hai nam sinh bị bạn đâm vào xe.

Rất may, vụ đánh hội đồng này chỉ diễn ra trong vòng khoảng 20 giây vì có người dân bên đường chạy ra can ngăn. Sau đó nhóm nam sinh này nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Mâu thuẫn với nhau, nhóm nam sinh đâm xe máy vào bạn rồi lao vào đánh hội đồng, trên người vẫn mặc đồng phục - Ảnh 2.

Nhiều nam sinh vào đánh hội đồng bạn.

Mâu thuẫn với nhau, nhóm nam sinh đâm xe máy vào bạn rồi lao vào đánh hội đồng, trên người vẫn mặc đồng phục - Ảnh 3.

Chỉ đến khi có người lớn can ngăn, nhóm nam sinh mới bỏ đi.

Hiện vẫn chưa xác định được vụ việc xảy ra ở đâu và nguyên nhân nào khiến 2 nam sinh bị bạn đánh. Tuy nhiên, clip sau khi được đăng lên mạng đã gây làn sóng chỉ trích gay gắt.

- "Bố mẹ tưởng con đi học ngoan ngoãn, ai ngờ lại đánh bạn thậm tệ thế này. Thật đáng lo ngại".

- "Các em bồng bột, sốc nổi. Đôi khi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ cũng giải quyết bằng bạo lực".

Tình trạng bạo lực học đường hiện nay đang trở nên khá phổ biến tại hầu hết những quốc gia trên thế giới. Báo cáo của cơ quan phòng, chống tôi phạm Liên hợp quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 4-6 triệu học sinh có liên quan trực tiếp đến bạo lực học đường. Số liệu này ngày càng tăng, khiến bạo lực học đường trở thành vấn đề chung của giáo dục quốc tế.

Tại Việt Nam, thời gian vừa qua đã có rất nhiều trường hợp học sinh bị bạn bắt nạt, hành hung, thậm chí là đánh hội đồng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khi đó, các em chỉ biết co mình lại chịu trận mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Vấn nạn học đường này sẽ còn tiếp diễn nếu như cha mẹ không dạy ngay cho con kỹ năng phòng tránh khi bị bắt nạt. Bên cạnh đó, ngay chính cha mẹ, thầy cô, trường học cũng phải tích cực quan tâm, trò chuyện để can thiệp kịp thời đến các em trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc.

Dưới đây là 10 điều dạy con và 10 điều dành cho cha mẹ, thầy cô khi con bị bắt nạt theo gợi ý của nhà văn Hoàng Anh Tú:

Mâu thuẫn với nhau, nhóm nam sinh đâm xe máy vào bạn rồi lao vào đánh hội đồng, trên người vẫn mặc đồng phục - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại