Mâu thuẫn từ việc rọi đèn xe, anh rể chém chết em vợ

Minh Toàn |

Thấy nhóm thanh niên ngồi nhậu có em vợ mình, Hoan vẫn cố tình rọi đèn 2 lần. Tức giận nhóm đuổi đánh, Hoan chạy vào bếp dùng dao chém khiến người em vợ của mình tử vong.

Ngày 13/11, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Lý Hiệp Hoan (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân của vụ việc là em vợ của nghi can là anh Nguyễn Văn Phước (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

Theo đó, lúc 19h ngày 10/11, Hoan điều khiển xe máy của mình đi làm về nhà tại con hẻm 343 đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Đi ngang qua ngôi nhà bên cạnh, Hoan nhìn thấy 1 nhóm 4 thanh niên đang nhậu.

Mâu thuẫn từ việc rọi đèn xe, anh rể chém chết em vợ - Ảnh 1.

Người thân lo đám tang cho anh Phước.

Hoan điều khiển xe cố tình rọi thẳng đèn xe vào mặt anh Phước cùng nhóm 3 người trên. Bị rọi thẳng mặt, Phước cự cãi lớn tiếng với Hoan nhưng được mọi người xung quanh can ngăn nên Hoan về nhà.

Vừa về tới nhà, vợ của Hoan nhờ y chở đi công việc nên Hoan cùng vợ rời khỏi nhà.

Đến 21h cùng ngày, Hoan chở vợ đi về thấy anh Phước cùng nhóm bạn nên tiếp tục rọi đèn xe máy vào mọi người. Trước hành động đó, nhóm thanh niên đã dùng ly ném vào Hoan rồi đuổi đánh.

Hoan chạy vào nhà nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục truy đuổi. Hoảng sợ, Hoan chạy vào bếp lấy dao tìm cách chống trả lại. Trong lúc xô xát, Hoan dùng dao chém 2 nhát vào lưng Phước.

Người bạn của anh Phước là anh Trần Quang Vỹ (24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) vào can cũng bị Hoan dùng dao đâm trúng đầu và tay rồi mới chịu dừng lại. Người dân phát hiện sự việc nên đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Phước do vết thương quá nặng đã tử vong.

Hay tin anh Phước tử vong, Hoan đã đến công an địa phương đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại