Mâu thuẫn trên bàn nhậu, rút dao chém chết người

ST |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (SN 1989, ĐKTT tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng hơn 0 giờ, ngày 30-1-2107 (Mùng 3 Tết), Nguyễn Tấn Đạt cùng với Lâm Vương (SN 1997) và 2 người bạn là Huỳnh Xuân Bình (SN ), Sơn (SN 1997) đã tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng.

Trong quá trình nhậu, giữa Đạt và Lâm Vương xảy ra mâu thuẫn. Vương, Bình và Nhượng cùng lao vào đánh Đạt.

Lúc này, Đạt đứng dậy rút cây dao bấm trong người ra đâm 1 nhát vào vùng ngực dưới của Lâm Vương. Sau đó, Đạt chạy ra ngoài đường, Bình và Nhượng cầm cây rượt theo.

Đạt quay lại đâm Nhượng 2 nhát và đâm Bình 1 nhát. Hậu quả, Lâm Vương đã tử vong trên đường đi cấp cứu, Bình và Nhượng bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi sự việc xảy ra, Đạt đi về nhà vợ và được cha vợ đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại