Mật vụ Mỹ lý giải ánh sáng đỏ nhấp nháy ở Nhà Trắng làm dư luận xôn xao

Hải Võ |

Từ tối Chủ nhật (28/5) vừa qua, các hình ảnh và video về ánh đèn chớp màu đỏ "dường như xuất hiện từ trong Nhà Trắng" bắt đầu được quan tâm trên mạng xã hội.

[Video] Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cửa sổ Nhà Trắng tối 28/5

Một đài của Fox, với camera hướng về Nhà Trắng, nói rằng những ánh đèn chớp được nhìn thấy vào khoảng 20h30 ngày 28 (theo giờ miền Đông), phát ra từ khu văn phòng hành chính ở tầng hai.

"Ánh đèn dường như nhấp nháy ở bên trong tòa nhà," đài này đưa tin trên trang Facebook của mình. "Chúng tôi đang cố tìm hiểu xem đó là gì."

Biên tập viên Tom Johnson của kênh Fox 35 đăng trên Twitter, nói rằng ánh đèn chớp cuối cùng cũng kết thúc, và những gì nhìn thấy có thể là hình ảnh phản chiếu (trên cửa sổ Nhà Trắng) từ ánh đèn hoặc một vụ việc gì đó xảy ra trên phố.

Suy đoán của Johnson sau đó đã được chứng minh là chính xác. Tờ New York Post ngày thứ Hai, 29/5, dẫn thông tin từ Mật vụ Mỹ cho hay một sự cố y tế đã xảy ra ngay bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng, và ánh đèn chớp màu đỏ mà mọi người nhìn thấy được phản chiếu từ đèn của xe cấp cứu.

"Những ánh đèn màu đỏ không liên quan gì đến Nhà Trắng," NYP trích lời người phát ngôn Mật vụ Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer sau đó cũng xác nhận những ánh đèn màu đỏ "phản chiếu đèn từ xe cấp cứu trong Công viên Lafayette".

Trước khi nhà chức trách lên tiếng giải thích sự việc, đoạn video đã khiến cộng đồng mạng nước Mỹ xôn xao, và vô số giả thuyết được nêu ra.

"Chỉ một người tôi tin tưởng để điều tra về ánh đèn đỏ nhấp nháy trong Nhà Trắng," một cư dân mạng bình luận hài hước khi đăng kèm hình ảnh nhân vật chính "Blade" trong loạt phim nổi tiếng cùng tên về đề tài Ma cà rồng.

Một ý kiến khác chỉ trích và cho rằng chính quyền Trump đã hành động không phù hợp khi "thắp đèn đỏ trong Nhà Trắng ngay trước Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong (29/5)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại