Mất lái khi xuống dốc, xe buýt lao xuống vực khiến hành khách hoảng loạn

Gia Hưng |

Đang trên đường xuống dốc, chiếc xe buýt gặp đường bị đổ nhớt trơn nên mất lái. Sau quãng đường dài cả trăm mét trơn trượt, chiếc xe buýt đã lao xuống vực bên đường.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 15h chiều 18/5, trên quốc lộ 48, đoạn qua dốc Truông Vên thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên, chiếc xe buýt Thạch Thành mang BKS: 37B - 01650 do tài xế Chiến điều khiển đi từ huyện Nghĩa Đàn về TP. Vinh.

Khi đang xuống dốc Truông Vên, chiếc xe buýt gặp đường bị đổ nhớt trơn nên đã khiến xe mất lái. Sau quãng đường dài cả trăm mét bị trơn trượt, tài xế xe buýt cố đánh lái để điều khiển xe và sau đó bị lao xuống vực bên đường.

Mất lái khi xuống dốc, xe buýt lao xuống vực khiến hành khách hoảng loạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CC).

Tại hiện trường, phần đầu xe đâm thẳng xuống vực bị hư hỏng nặng. Lúc xảy ra tai nạn có 5 người trên xe gồm 1 tài xế, 2 phụ xe và 2 hành khách.

May mắn sau vụ tai nạn không có ai bị thương nhưng các hành khách được phen hú vía.

"Lúc đi xuống dốc, xe đang đi thì gặp đường dầu trơn trượt. Tôi và 2 phụ xe cùng 1 khách nữa bắt đầu thấy lo, họ thấy xe cứ trượt ngang, tài xế cố điều khiển xe đi và bị trượt hơn trăm mét rồi đâm xuống vực đó.

May lúc đó xe đi chậm nếu không thì đã không biết chuyện gì xảy ra rồi. Tôi và mấy người bị nhào trong xe, mãi sau mới ra ngoài được mới biết mình còn sống", chị Huyền trú ở TP. Vinh là nạn nhân trên xe buýt vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại.

Nhận được tin báo, công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại