Massage 150.000 đồng, gã trai kéo ngã bà chủ sát hại, cướp tài sản

Nguyễn Song (TH) |

Trong khi massage, nhìn thấy ví tiền của nạn nhân để đầu giường nên Phong kéo ngã bà chủ định sát hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 5/11, Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đến quán cà phê của chị Nguyễn Thị Cần (44 tuổi, quê Đồng Nai), ở ven Tỉnh lộ 830 (thuộc địa phận ấp 2, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa) để uống nước.

Trong lúc uống nước, Phong đề nghị chủ quán massage cho mình với giá thỏa thuận là 150.000 đồng.

Lúc chị Cần đang massage cho Phong thì đối tượng nhìn thấy chiếc ví của nạn nhân để trên đầu giường nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, ngay khi chị Cần đứng dậy, Phong bất ngờ dùng 2 tay ôm chặt mông nạn nhân kéo mạnh làm chị này ngã ra giường.

Ngay sau đó, y cầm dao giấu trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng nạn nhân. Thấy chị Cần phản kháng, vùng vẫy và kêu la, đối tượng trùm chăn kín mặt.

May mắn lúc này có một thanh niên đi ngang quán chị Cần vào uống nước nhưng gọi không thấy ai trả lời. Nghe tiếng có người gọi, Phong hốt hoảng chạy ra nhà vệ sinh trốn và rửa tay hòng xóa dấu vết. Vị khách không thấy ai trả lời nên đã đi vào phía trong thì bàng hoàng phát hiện chủ quán bị thương nặng trên giường nên đã hô hoán cầu cứu.

Người dân ngay sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Về phần đối tượng Phong nhân cơ hội đã bỏ chạy khỏi hiện trường vào khu công nghiệp cần đó.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã truy đuổi, bắt giữ được hung thủ giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phong khai nhận trước đó là công nhân cho nhà máy nước đá tư nhân ở xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, nhưng do lười làm nên bị chủ đuổi việc.

Không có tiền trong túi, đối tượng lang thang ở khu vực thị trấn Đức Hòa rồi vào quán chị Cần uống nước, massage và gây án.

Đến tối ngày 5/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 ngày đối với nghi can Nguyễn Thanh Phong để làm rõ hành vi giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại