Rashford của Mourinho và Rashford của Solskjaer

Ngọc Huy |

Anh thể hiện cuộc trỗi dậy ngoạn mục, đóng vai trò thủ lĩnh hàng công Man United, là tiền đạo 21 tuổi hiệu quả nhất Premier League. Anh là Rashford, một chiến binh vượt thời gian.

1. Hồi đầu tuần, Rashford không ghi bàn, nhưng anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong trận đấu vòng 5 FA Cup, khi Man United giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge.

"Marcus đã có một trận tuyệt vời! Cậu ấy làm tốt hơn những gì tôi yêu cầu", Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ sau trận thắng ở London.

Trận ấy, HLV Solskjaer xếp Rashford đá cặp tiền đạo với Romelu Lukaku, trong sơ đồ 4-3-1-2. Nhưng khi Man United có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Ander Herrera, anh được kéo ra cánh phải.

Solskjaer muốn Rashford hoạt động như một cầu thủ chạy cánh, ngăn cản sự kết nối giữa Marcos Alonso và Eden Hazard, nhằm đảm bảo lợi thế cho Man United.

Rashford đáp lại bằng việc khiến Marcos Alonso có màn trình diễn thảm họa, trở thành tội đồ của chủ nhà Chelsea, đồng thời tự mình kiến tạo cơ hội cho Paul Pogba ghi bàn thắng ấn định kết quả 2-0.

Rashford của Mourinho và Rashford của Solskjaer - Ảnh 1.

Trước Chelsea, Rashford có pha kiến tạo thứ 3 và trực tiếp ghi 6 bàn kể từ khi Solskjaer được chọn thay Jose Mourinho.

Với Solskjaer, Rashford đang thực hiện cuộc trỗi dậy mạnh mẽ để lĩnh xướng hàng công Man United. Anh đạt hiệu suất 0,8 bàn/trận khi làm việc cùng chiến lược gia người Na Uy, so với chỉ 0,2 bàn/trận dưới thời Mourinho.

Không chỉ ghi bàn nhiều hơn, Rashford còn là nhân tố mẫu mực giúp hệ thống chiến thuật của Solskjaer vận hành hiệu quả. Anh tạo ra 0,5 tình huống phản công nhanh mỗi trận, so với chỉ 0,1 lần cùng Mourinho.

Số pha đột phá thành công của Marcus cũng tăng lên đột biến, từ 1,2 lần mỗi trận trong giai đoạn đầu mùa lên 1,9 lần thời điểm hiện tại.

2. "Trên sân tập, Marcus ghi những bàn thắng không tưởng. Nhưng trong trận đấu, cậu ấy bỏ lỡ những cơ hội không thể tin được", Mourinho từng công khai chỉ trích Rashford trong cuộc họp báo năm ngoái.

Rashford của Mourinho và Rashford của Solskjaer - Ảnh 2.

Mourinho chê bai Rashford, để đặt niềm tin mù quáng vào những "ông kễnh" mà bản thân làm mọi cách đưa về Old Trafford: Alexis Sanchez nhận lương kỷ lục 350.000 bản mỗi tuần, và Romelu Lukaku có giá chuyển nhượng 76 triệu bảng (lương 200.000 bảng/tuần).

Không phải Mourinho hoàn toàn bỏ rơi Rashford, mà ngôi sao trẻ người Anh vẫn được thi đấu thường xuyên, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Vấn đề là "Người đặc biệt" không biết khai thác năng lực của Rashford, cũng như việc ông phung phí Pogba, Matic và nhiều cầu thủ khác. Tóm lại, Mourinho hết bài và ông khiến các cầu thủ bị tù túng mỗi khi vào sân.

Solskjaer đã giải thoát Rashford và những cầu thủ khác khỏi sự gò bó, để tìm thấy sự hào hứng trong từng pha bóng. Đây chính là bản chất cho cuộc trỗi dậy mạnh mẽ của "Quỷ đỏ", với 11 chiến thắng sau 13 trận mà Ole chỉ đạo.

Rashford luôn hoàn thành tốt bất kỳ vai trò nào được giao. Anh chơi tốt từ trung tâm ra cánh, để mang đến sự linh hoạt cho Man United. Từ đó, Quỷ đỏ biến hóa về thế trận, giữa 4-3-3, 4-4-2 với 4-3-1-2.

Sự linh hoạt thể hiện qua việc 10 cầu thủ ghi bàn sau 13 trận vừa qua. Trong đó, Rashford là tác giả bàn thắng đầu tiên trong kỷ nguyên Solskjaer, cùng với Ander Herrera, Martial, Lingard, Matic, Pogba, Lukaku, Mata, Lindelof và Alexis Sanchez.

Rashford của Mourinho và Rashford của Solskjaer - Ảnh 3.

3. Trận derby nước Anh với Liverpool trên sân nhà Old Trafford đánh dấu cột mốc 3 năm ngày Rashford chính thức ra mắt Man United, gặp Midtjylland ở Eurpopa League ngày 25/2/2016.

Vì chấn thương bất ngờ của Martial, HLV Louis van Gaal trao cơ hội cho Rashford, và anh đáp lại bằng cú đúp - trở thành cầu thủ trẻ nhất mọi thời đại ghi bàn cho Man United ở đấu trường châu Âu. Chỉ 3 ngày sau là cú đúp khác vào lưới Arsenal, mang về chiến thắng 3-2 cho đội nhà.

"Marcus có những phẩm chất vượt trội tôi ngày trước, về thể chất, kỹ thuật, tốc độ và khả năng hoạt động ngoài vòng cấm. Cậu ấy vẫn đang học hỏi, và còn tiến xa", Solskjaer khen ngợi.

Rashford đang là cầu thủ U-21 có ảnh hưởng đến số bàn thắng nhất Premier League. Anh tham gia vào 40 bàn, với 26 pha trực tiếp lập công và 14 tình huống kiến tạo.

Chỉ Gabriel Jesus của Man City sánh ngang về 26 bàn thắng. Nhưng cầu thủ người Brazil chỉ có 9 pha kiến tạo. Richarlison, bản hợp đồng 50 triệu bảng của Everton, khiêm tốn hơn với 15 bàn và 5 đường chuyền quyết định.

"Rashford đang đi đúng quỹ đạo, trên con đường trở thành nhân vật đặc biệt của Man United", huyền thoại Gary Neville nhận định.

Không phải ngẫu nhiên mà Barca sẵn sàng bán Luis Suarez, và chi 87 triệu bảng mua Rashford về làm bạn của Lionel Messi. Ở chiều ngược lại, Man United lo sốt vó, đề nghị nâng lương 45.000 bảng lên 200.000 bảng mỗi tuần để giữ chân viên ngọc của bóng đá Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại