Man United sẽ phải bở hơi tai nếu muốn sở hữu trung phong yêu thích của Mourinho

Quế Nam |

Cách đây 2 năm, Man United từng bỏ cả mùa hè ra chiêu mộ Sergio Ramos, nhưng bất thành. Bây giờ, họ rất thích Alvaro Morata, và câu chuyện chiêu mộ rõ ràng sẽ không đơn giản.

1. Ký với một trung phong đẳng cấp là nhiệm vụ hàng đầu của "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng này. Zlatan Ibrahimovic sẽ không được ký hợp đồng mới khi anh vẫn còn đang bình phục chấn thương nặng ở đầu gối. Wayne Rooney đang tìm cho mình một bến đỗ mới. Marcus Rashford chỉ mới 19 và vẫn đang cần thêm thời gian học hỏi. Cuối cùng, Anthony Martial không thuộc "gu" của Mourinho.

Mourinho thích trung phong 24 tuổi của Real Madrid. Ông đã làm việc với anh lần đầu ở Bernabeu. Ngày ấy, Mourinho cho Morata khoác áo Real lần đầu tiên, trong trận đấu với Real Zaragoza vào cuối năm 2010, chỉ bốn tháng sau khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV của Real Madrid.

Ngày ấy, Morata mới có 18 tuổi, đang là chân sút chủ lực của đội B. Những bàn thắng của Morata đã giúp Real Madrid B giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhì trong mùa 2011/12, lần đầu tiên sau 5 năm.

Man United sẽ phải bở hơi tai nếu muốn sở hữu trung phong yêu thích của Mourinho - Ảnh 1.

Mourinho chính là người nhấc Morata lên đội hình chính của Real Madrid.

Cao to, kỹ thuật cá nhân tốt, Morata là mẫu trung phong hiện đại. Nhưng với Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Karim Benzema và sau là Gareth Bale ở đó, Morata rất khó có cơ hội đá chính. Anh biết mình phải tìm cơ hội ở một nơi khác.

Morata vô địch Champions League và Cúp Nhà vua vào năm 2013/14, nhưng chỉ có sáu lần trong tổng cộng 34 lần ra sân mùa ấy, là anh được đá chính. Rời Real sang Juventus, anh mau chóng chiếm được cảm tình với các Juvetini. Dù chưa phải là nhân vật không thể thay thế, Morata vẫn kết thúc mùa bóng đầu tiên trên đất Italia với 15 bàn sau 46 trận.

Patrice Evra nhớ lại: "Alvaro luôn chơi rất hay ở các trận đấu tại Champions League. Ở Serie A cậu ấy gặp khó khăn hơn một chút, có lẽ vì tính chiến thuật ở đây cao hơn. Morata cần khoảng trống để tỏa sáng, nhưng khả năng dứt điểm của cậu ấy đã rất tốt. Và cậu ấy có thể lực lẫn tốc độ bứt phá tốt. Rõ ràng Alvaro có cả một tương lai phía trước".

Morata tiến bộ hơn ở Turin trong mùa 2014/15. Anh ghi bàn trong cả hai lượt trận bán kết Champions League với Real Madrid, loại đội bóng mẹ ra khỏi giải để mang Juve vào chung kết. Ở chung kết, Morata sút tung lưới Barcelona, nhưng Juve không tránh khỏi thất bại 1-3.

Man United sẽ phải bở hơi tai nếu muốn sở hữu trung phong yêu thích của Mourinho - Ảnh 2.

Morata đã có những tháng ngày bùng nổ trong màu áo Juventus.

Evra lại nói: "Thỉnh thoảng, trước một trận đấu nào đó cậu ấy hay đến trước mặt tôi và nói: Patrice, hãy nói gì với tôi đi. Vì khi anh nói gì đó, tôi thấy tự tin hơn và sẽ ghi bàn. Thế là tôi nói với cậu ta: cậu có thể ghi bàn, chớ lo âu gì cả. Alvaro thực sự một chàng trai tốt, tôi thích cậu ấy".

2. Sau khi giành hai cú đúp quốc nội liên tiếp cùng với Juve, Morata trở lại Real Madrid đầu mùa bóng năm ngoái khi Madrid kích hoạt điều khoản cho phép mua lại với giá 32 triệu euro. Và anh kết thúc mùa giải vừa qua với 20 bàn sau 43 trận.

Anh vào sân từ đầu trong 19 trận, tỷ lệ ghi bàn của anh ở La Liga là 88 phút/bàn, một con số chỉ kém mỗi Lionel Messi. Trong số 20 bàn này, có những bàn thực sự quan trọng, như ở các trận gặp Villarreal, Alaves và Deportivo, giúp Real vượt qua những thác ghềnh quan trọng trên đường tiến đến chức vô địch.

Man United sẽ phải bở hơi tai nếu muốn sở hữu trung phong yêu thích của Mourinho - Ảnh 3.

Chỉ đóng vai trò "kép phụ" ở Real Madrid...

Nhưng anh vẫn chỉ là "kép phụ" sau lưng "BBC". Và khi những ngôi sao trẻ như Marco Asensio và Lucas Vasquez ngày một tiến bộ, cuộc cạnh tranh ở Real mùa tới là vô cùng khốc liệt.

Morata chỉ vào sân ở phút thứ 89 của trận chung kết Champions League mới đây. Anh cũng chỉ đá vỏn vẹn 2 phút của 180 phút bán kết với Atletico. Và anh không đá một phút nào khi Real gặp Bayern ở tứ kết. Đấy có lẽ là những dấu hiệu cho thấy Morata chỉ có thể là vai phụ trong kế hoạch của Zinedine Zidane.

Ở tuổi 24, Morata cần được thi đấu nhiều hơn. Anh cũng cần phải giữ chỗ trên đội tuyển cho World Cup 2018. Anh đã ghi 3 bàn cho tân HLV Julen Lopetegui của đội tuyển Tây Ban Nha, trong đó có bàn gỡ 2-2 trong trận giao hữu với Colombia thứ Tư vừa qua.

Man United sẽ phải bở hơi tai nếu muốn sở hữu trung phong yêu thích của Mourinho - Ảnh 4.

...Morata phải ra đi để giữ suất đá chính ở ĐTQG.

Ký hợp đồng với một cầu thủ Real Madrid tất nhiên chằng hể dễ dàng. Nhưng đánh vào cái tâm lý muốn được thi đấu của Morata, Man United sẽ có cơ hội lớn trong việc lôi kéo anh.

Trung phong giỏi trên thế giới quả thực không nhiều. Chelsea đã tuyên bố không giữ Diego Costa, và họ cũng sẽ dùng mọi cách lôi kéo Morata, một cầu thủ mà Antonio Conte cũng rất thích. Nghĩa là ký với Morata giờ không đơn thuần là làm mình mạnh lên, mà còn ngăn không cho đối thủ có một sự tăng cường chất lượng.

Đấy sẽ là một cuộc chiến dài hơi của hai ông lớn Premier League. Ai nói mùa Hè không có gì để xem?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại