Man United "khủng hoảng" vì Brexit, đánh mất ưu thế trước Real - Barca

Triệu Mẫn |

Rất có thể sau khi nước Anh chính thức tách khỏi Liên minh châu Âu, Man United sẽ không đủ sức cạnh tranh với Real - Barca trong việc chiêu mộ các tài năng trẻ ở Lục địa già.

Hiện tại, Man United vẫn ung dung dạo quanh châu Âu để chọn những cầu thủ trẻ 16, 17 tuổi nhiều triển vọng để kí hợp đồng. Họ vẫn có thể làm chuyện ấy đơn giản vì Anh vẫn thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Ngày xưa, Paul Pogba đến Man United khi mới chỉ 16 tuổi. Hiện tại, Quỷ đỏ cũng có nhiều trường hợp gia nhập CLB ở lứa tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, với việc Anh đang tiến hành các cuộc đàm phán rời Liên minh châu Âu thì tất cả đều có thể thay đổi. Theo Mirror, nếu Anh đàm phán thành công để rời EU thì kéo theo việc Quỷ đỏ không thể mua những tài năng trẻ như xưa nữa.

Man United khủng hoảng vì Brexit, đánh mất ưu thế trước Real - Barca - Ảnh 1.

Giám đốc tài chính của Man United, Cliff Baty cho hay: "Có một vấn đề thiết thực xung quanh Brexit, chúng tôi sẽ mất lợi thế nếu muốn cạnh tranh cùng những đội như Real Madrid hay Barcelona.

Nguyên nhân bởi FIFA cho phép các đội bóng trong những nước ở Khu vực kinh tế châu Âu được mua bán cầu thủ 16,17 tuổi. Sau Brexit, chỉ cầu thủ trên 18 tuổi mới được quyền chuyển nhượng tới Anh. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nhân sự ở Quỷ đỏ.

Ngoài ra còn một vấn đề khác của Brexit là nhiều ngôi sao châu Âu sẽ muốn được thanh toán bằng đồng euro so với đồng bảng Anh như hiện tại. Sau vụ việc nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu, đồng bảng rớt giá tự do khiến tình hình tài chính có khá nhiều biến động.

Có rất nhiều cầu thủ châu Âu muốn được trả tiền bằng đồng euro. Điều này có thể hiểu được nhưng chúng tôi không phải là công ty chi tiêu bằng đồng euro. Hầu hết thu nhập của chúng tôi được tính bằng đồng bảng Anh. Có một chút khó khăn đã bắt đầu từ năm ngoái rồi. Tài chính đang ngày càng trở nên phức tạp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại