Man United không phải điểm dừng chân cuối cùng, Mourinho vẫn luôn nghĩ đến chuyện ra đi

Triệu Mẫn |

Ngoài chuyện không dừng chân ở Man United, Mourinho còn khiến CĐV tò mò với lời úp mở về chuyện diễn ra ở Barcelona năm 2008.

Theo Mirror, Mourinho không có kế hoạch kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford. Trước đó, trong sự nghiệp của mình vị chiến lược gia người Bồ không bao giờ gắn bó với CLB nào trên 3 năm.

Hiện tại ông đã nắm quyền ở sân Old Trafford được gần 1 năm rưỡi và đang tiến gần hơn đến một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên trong một buổi trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Pháp Telefoot, Người đặc biệt lại tiết lộ con đường tiếp theo sau khi rời khỏi Man United.

"Điều duy nhất tôi có thể nói mình vẫn là một HLV với những tham vọng, lo lắng, mục tiêu và công việc mới mẻ. Tôi chắc chắn không kết thúc sự nghiệp ở đây".

"Manchester?" - phóng viên hỏi lại.

"Vâng".

Man United không phải điểm dừng chân cuối cùng, Mourinho tính đường rời Old Trafford - Ảnh 1.

Mourinho không có ý định kết thúc sự nghiệp ở Man United.

Trong trận đấu vòng 8 Premier League, đoàn quân của Mourinho đã chia điểm với Liverpool tại sân Anfield. Hiện tại Man United đang xếp thứ 2 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Người đặc biệt đã nhắc đến học trò cưng Paul Pogba, đang dính chấn thương gân khoeo phải nghỉ thi đấu.

"Cậu ấy có thể làm nên lịch sử bóng đá. Pogba rõ ràng là có thực tài".

Năm 2008, vị chiến lược gia người Bồ từng được cho là sẽ thay thế vị trí của Frank Rijkaard tại Barcelona. Cuối cùng đội bóng xứ Catalonia lại lựa chọn Pep Guardiola. Người đặc biệt cho rằng tất cả sự thật không chỉ có vậy.

"Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nói ra sự thật, đây là một trong số những điều mà trong sự nghiệp tôi muốn giữa riêng cho bản thân mình".

Clip Man United 0-0 Liverpool:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại