Man United bị "sỉ nhục" vì đòi mua ngôi sao trị giá 80 triệu euro

Lupo |

Một câu nói đơn giản thôi nhưng cũng làm CĐV Man United cảm thấy vừa giận dữ, vừa buồn bã.

Khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, các thông tin về thương vụ mua Man United mua Griezmann ngày cảng trở nên nhiễu loạn. Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng bỏ ra tới 80 triệu euro cho tiền đạo người Pháp. Bản thân Griezmann cũng rất hứng thú với đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, không ít người tin rằng Quỷ đỏ khó mà lấy được chân sút của Atletico Madrid ngay tháng Một. BLV kênh BBC Mark Lawrenson thẳng thừng nói:

"Đúng, Man United đã liên hệ với Atletico Madrid về trường hợp của Antoine Griezmann. Nhưng tôi không tin Atletico sẽ nhả người ngay kỳ chuyển nhượng tới bởi họ còn nhiều mục tiêu quan trọng.

Hơn nữa, chẳng có lí do gì mà Griezmann lại phải chuyển tới thi đấu ở đội bóng còn đang chơi Europa League thay vì Champions League.

Về phần Man United, lực lượng trên băng ghế dự bị của họ lúc này cũng khá ổn rồi. Tôi tin rằng Mourinho cũng sẽ không quá cố gắng theo đuổi Griezmann trong tháng Một".

Man United bị sỉ nhục vì đòi mua ngôi sao trị giá 80 triệu euro - Ảnh 1.

Rất khó để Griezmann chịu nhận lời về Man United trong kỳ chuyển nhượng tới.

Những tưởng chỉ là một lời phát biểu bình thường, song BLV Mark Lawrenson đã phải nhận không ít phản ứng từ CĐV Man United khi nhắc tới chuyện đá Europa League. 

Một số người hâm mộ Quỷ đỏ còn mỉa mai rằng thà có suất đi đá giải đấu hạng hai của châu Âu còn hơn là lủi thủi thi đấu trong nước như Liverpool, đội bóng cũ của Mark Lawrenson. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại