Ngôi nhà này nằm trên một khu đất có diện tích 8x17m, thiết kế cho một phụ nữ trẻ và gia đình thân thiết - những người thường xuyên ghé thăm cô.
Ngôi nhà được chia thành hai khu vực. Khu vực phía sau nhà dành riêng cho con gái, có sự kết nối giữa phòng ngủ và phòng làm việc, nằm ở tầng 2.
Khu vực này là sự liên kết vật lý và trực quan bởi một cây cầu và cửa sổ để tạo điều kiện gắn kết gia đình.
Ngoài ra, không gian mở để nấu nướng, ăn uống và tụ họp là một phần của sân trước - nơi có nhiều cây xanh.
Một số khu vực chung phục vụ cho việc tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khi họ ra khỏi phòng.
Một số góc của ngôi nhà được làm thiết kế dạng khối tròn để tạo ra các khoảng trống làm mờ ranh giới giữa sân trước và tăng cường sự xen kẽ giữa hai khối kiến trúc nổi.
Cách bố trí này giúp cho ánh sáng tại các cửa sổ nơi trần ngà tràn vào ngôi nhà, tạo hiệu ứng ánh sáng liền mạch, không bị gián đoạn bởi các bức tường thẳng.
Ngôi nhà có mặt tiền hướng về phía Tây nên hàng ngày nhận một lượng lớn bức xạ nhiệt. Gạch lỗ là một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Chúng không chỉ cung cấp bóng râm cho ngôi nhà, cho phép thông gió tự nhiên, có thể quan sát được quang cảnh mà vẫn tạo ra sự riêng tư nhất định cho căn nhà.
Điểm nhấn của ngôi nhà chính là những bức tường trắng tinh khôi, đầy sang trọng kết hợp cùng giếng trời được bố trí hợp lý.