Man City hủy diệt đối thủ, gieo sầu cho Man United

Tiểu Mã |

Man City tiếp tục trình diễn lối chơi thăng hoa trên hàng tấn công để giành chiến thắng và gia tăng cách biệt với kình địch Man United.

Clip Man City 3-0 Burnley:

Trước cuộc tiếp đón Burnley tại vòng 9 Premier League, HLV Pep Guardiola đã nói rằng: 'Man City thắng mãi là điều không tưởng. Tuy nhiên, tôi muốn được thấy Man City mất điểm. Chúng tôi chỉ có thể chứng minh sức mạnh đội bóng bằng cách phản ứng lại sau mỗi lần mất điểm. Chúng tôi phải đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức".

Những phát biểu này lập tức khiến người hâm mộ Man Xanh lo lắng bởi cách đây 1 năm, sau loạt trận thắng liên tiếp, Pep từng nói rằng ông muốn ông muốn đội nhà… thua để các cầu thủ biết mình ở đâu và khỏi tự mãn. "Cầu được ước thấy", Man City liên tiếp thất bại và Pep bị đối thủ chế giễu thậm tệ.

Thế nhưng hôm nay, trước một Burnley yếu đuối, Pep đã không bị "vạ miệng" thêm một lần nữa. Được chơi trên sân nhà với dàn cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, Man City đã dễ dàng có được chiến thắng đậm với tỷ số 3-0.

Ngay đầu trận, Man City với những ngôi sao ở hàng tiền vệ như Fernandinho - De Bruyne - David Silva đang giúp cho đội nhà kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Burnley lại chủ động chơi áp sát nhưng chỉ với cách đó thôi là chưa đủ để ngăn cản đội chủ nhà.

Man City hủy diệt đối thủ, gieo sầu cho Man United - Ảnh 2.

Man City tiếp tục trình diễn lối tấn công thăng hoa.

Sau một vài tình huống lên bóng khá sắc bén, Man City đã có được điều mình cần là bàn mở tỷ số. Phút 28, Aguero dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, sau tình huống mà thủ thành Nick Pope (Burnley) phạm lỗi trong vòng cấm.

Có được bàn thắng, lối chơi của Man City càng trở nên thanh thoát. Đoàn quân của Pep liên tục gây sức ép và đặt khung thành đội khách trong tình trạng báo động nhưng Aguero hay Silva lại bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn.

Sang hiệp 2, Man City vẫn tiếp tục duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn với rất nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Hệ quả là đội chủ nhà đã có thêm 2 bàn thắng chỉ trong vòng hơn 2 phút.

Phút 73, Otamendi có cú đánh đầu chính xác nâng tỷ số trận đấu sau một tình huống phạt góc. Đến phút 75, Leroy Sané tung cú sút chân trái quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Với chiến thắng này, Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu BXH với 25 điểm sau 9 vòng, tạm thời nới rộng khoảng cách với Man United lên thành 5 điểm bởi ở trận đấu cùng giờ, Quỷ đỏ bất ngờ thất thủ trên sân Huddersfield với tỷ số 1-2.

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-0 Burnley

Ghi bàn: 

Man City: Aguero (28'), Otamendi (72'), Leroy Sané (75')

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Bernardo Silva, Aguero, Sane.

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Cork, Defour, Brady, Hendrick, Arfield, Wood.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại