Malaysia thanh lý xa xỉ phẩm tịch thu từ nhà cựu Thủ tướng Najib Razak

HẠ ANH |

Các xa xỉ phẩm như đồ trang sức và đồng hồ bị tịch thu từ những ngôi nhà có liên quan đến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị chính phủ bán đi.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng chia sẻ với AP hôm 29.6.

Ông không tiết lộ khi nào việc bán những xa xỉ phẩm này sẽ được thực hiện và có bao nhiêu mặt hàng có thể được thanh lý.

Đầu tuần này, cảnh sát Malaysia cho biết, các mặt hàng bị tịch thu từ 6 căn nhà có liên quan đến cựu Thủ tướng Najib có trị giá 900 triệu đến 1,1 tỷ RM (tương đương khoảng 223 triệu USD đến 272 triệu USD). Đây là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử Malaysia.

Số tiền mặt thu được để trong 35 túi xách có trị giá 116,7 triệu RM, bao gồm 26 loại tiền tệ.

Trong 72 túi xách lớn bị tịch thu, có 25 túi đựng đồ trang sức chứa 1.400 dây chuyền, 2.200 nhẫn, 2.100 vòng đeo tay, 2.800 đôi bông tai, 1.600 trâm cài và 14 vương miện.

Cảnh sát cũng đã tịch thu 567 túi xách hàng hiệu, trị giá 51 triệu RM, đến từ 37 thương hiệu trong đó có Hermes, Prada, Chanel, udith Leiber và Kwanpen.

Thậm chí có cả một chiếc túi từ cửa hàng Bijan - "cửa hàng độc quyền đắt nhất thế giới".

Ngoài ra, có 423 đồng hồ hạng sang từ 100 thương hiệu, bao gồm Rolex, Richard Mille và Chopard, trị giá 78 triệu RM.

Ông Najib tuyên bố, hầu hết các mặt hàng này là quà tặng của chức sắc và các nhà lãnh đạo nước ngoài. Một số món đồ bị tịch thu thuộc sở hữu của các thành viên khác trong gia đình ông.

Hôm 28.6, cựu Thủ tướng Malaysia nói rằng, gia đình ông đã bắt đầu tiến trình pháp lý để đòi lại những món đồ này.

Vụ tịch thu được thực hiện trong cuộc điều tra quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại