Mai Xuân Hiển là ai trong vụ nhóm người cưỡng đoạt 250 triệu của trung tá CSGT?

Văn Minh |

Bước đầu, 2 nghi can bị Công an Tiền Giang tạm giữ để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" khai nhận đi cùng Mai Xuân Hiển, xưng là phóng viên của Báo Nhân Đạo và Đời Sống.

Chiều 31/7, Công an Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của nhóm người tự xưng là phóng viên, đe doạ trung tá CSGT tại Tiền Giang nhận số tiền 250 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Dũng (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Uần (39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi trên.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, ngày 28/7, Mai Xuân Hiển (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là phóng viên của Báo Nhân Đạo và Đời Sống đưa cho giấy giới thiệu và cùng đến Tiền Giang gặp trung tá CGST.

Tại đây, nhóm người này doạ viết bài về sai phạm trong quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT và cho rằng đã có hình ảnh ghi nhận sai phạm của cán bộ chiến sĩ.

Sau đó, nhóm của Dũng ra về. Dũng gọi điện thoại buộc trung tá CSGT phải đưa số tiền 250 triệu đồng thì sẽ bỏ qua, không đăng báo. Dũng hứa sẽ đưa bản gốc của đoạn clip trên cho trung tá CSGT. Nếu không, Dũng doạ sẽ gởi đoạn clip này đế Ban Nội chính Tỉnh uỷ và viết bài đăng báo.

Dũng hẹn CSGT đến khách sạn Tân Lộc tại TP Mỹ Tho. Sau đó, Dũng tiếp tục hẹn trung tá CSGT đến Trạm thu phí Cao tốc Trung Lương – TP Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chiều 29/7, Dũng đang nhận 250 triệu đồng tại khu vực trạm thu phí thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.

Cơ quan công an đã mời làm việc với Uần, tài xế đi cùng Dũng đang đậu xe gần đó. Tại cơ quan điều tra, cả hai người này không xuất trình được giấy tờ hoặc chứng minh là phóng viên hay người của cơ quan báo chí.

Mai Xuân Hiển là ai trong vụ nhóm người cưỡng đoạt 250 triệu của trung tá CSGT? - Ảnh 2.

Tài xế đi cùng với Dũng

Cơ quan điều tra đang truy xét đối với người mang tên Mai Xuân Hiển để điều tra làm rõ vụ việc.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo phụ trách Văn phòng đại diện phía Nam của báo Nhân đạo & Đời sống xác nhận, 2 người đang bị công an tạm giữ trước đây từng cộng tác với báo nhưng đã nghỉ từ lâu.

Hiện chưa rõ Mai Xuân Hiển là ai. Cơ quan công an đang liên hệ với Báo Nhân đạo và Đời Sống để làm rõ.

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi, ai là nạn nhân của hai đối tượng nêu trên, hãy đến cơ quan điều tra trình báo hoặc gọi qua số điện thoại 0913.888.468. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại