Madam Pang dùng quyền lực tối thượng để “bẻ ghế” của HLV Mano Polking?

Tiểu Lâm Mộc |

Truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Mano Polking chỉ là “vật tế thần”, nạn nhân của những nhân vật quyền lực ở làng bóng đá nước này.

Kể từ năm 2019 tới nay, có 4 HLV từng phải từ chức hoặc bị sa thải khi dẫn dắt tuyển Thái Lan và "nạn nhân" mới nhất là HLV Mano Polking. Theo tờ Matichon ngày 25/11, nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức – Brazil chỉ là "vật tế thần" của những nhân vật quyền lực trong làng bóng đá Thái Lan mà người nắm vai trò lớn nhất không ai khác chính là nữ tài phiệt Nuanphan Lamsam (Madam Pang).

Tờ Matichon cho hay, chiếc ghế của HLV Polking từng suýt chút nữa bị bẻ gãy từ thời điểm diễn ra giải King’s Cup hồi tháng 9 vừa qua, khi bà Madam Pang với vai trò là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đưa HLV người Nhật Bản Masatada Ishii về làm giám đốc kỹ thuật ở LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Thế nhưng, các cầu thủ Thái Lan đã đồng loạt bày tỏ quan điểm ủng hộ HLV Polking. Toàn đội tạo nên thông điệp "giữ lại HLV Mano" bằng cách thi đấu đoàn kết hơn, lọt vào chung kết King’s Cup. Điều này giúp HLV Mano Polking tạm giữ lại được chiếc ghế của mình.

Tuy nhiên khi bước vào vòng loại World Cup, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Polking đã để thua tuyển Trung Quốc 1-2 ngay trên sân nhà. "Giới quyền lực" ở làng bóng đá xứ Chùa Vàng đã dựa vào kết quả này để gây sức ép lên nhà cầm quân sinh năm 1976 và tương lai của ông cũng chính thức bị định đoạt.

Madam Pang dùng quyền lực tối thượng để “bẻ ghế” của HLV Mano Polking? - Ảnh 1.

Theo Matichon thì HLV Polking chỉ là "vật tế thần" ở Thái Lan.

Sau trận thua Trung Quốc, HLV Polking dẫn tuyển Thái Lan thắng Singapore 3-1 trên sân khách. Hiện tuyển Thái Lan vẫn xếp thứ 2 ở bảng đấu, trên tuyển Trung Quốc. Song, điều đó không thể giúp HLV Polking giữ nổi chiếc ghế của mình bởi tương lai của ông đã an bài từ trước đó.

Tờ Matichon cũng đưa ra quan điểm cho rằng việc bóng đá Thái Lan không giành kết quả tốt những năm gần đây hoàn toàn không phải do các HLV trưởng mà xuất phát từ hệ thống quản lý thượng tầng "tồi tệ" ở nước này.

Sau triều đại của HLV Kiatisuk, nhiều nhà cầm quân khác đã lên nắm quyền nhưng đều bị sa thải hoặc phải từ chức. Chỉ trong vòng 4 năm, từ Milovan Rajevac, Sirisak Yodyathai, Akira Nishino đến Mano Polking với những triết lý bóng đá khác biệt song đều phải ra đi theo cách khá tương tự nhau.

"Người đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTQG rốt cuộc chỉ là vật tế thần cho một hệ thống quản lý tồi tệ. Đó là tất cả về bóng đá Thái Lan" – tờ Matichon bình luận.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông ở xứ Chùa Vàng cũng cho rằng Madam Pang đã "lộng quyền", làm những việc vượt lên trên quyền hạn của mình khi sa thải HLV Mano Polking để bổ nhiệm ông Masatada Ishii.

Mới đây nhất, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cũng đã tuyên bố từ chức. Theo dự đoán thì nhiều khả năng Madam Pang sẽ trở thành người thay thế ở nhiệm kỳ mới vào đầu năm 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại