MacBook nhìn "ngon" thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua

DG |

MacBook xịn là thế, đắt tiền là thế, nhưng vẫn ẩn chứa quá nhiều khiếm khuyết, chẳng xứng đáng với mức giá "trên trời" của mình chút nào.

Sự thành công rực rỡ của iPhone đã khiến cho rất nhiều người lầm tưởng rằng cứ là đồ do Apple sản xuất là tự động hoàn hảo không tì vết. Điều này có lẽ chỉ đúng phần nào với smartphone mà thôi, chứ xét về dòng laptop MacBook thì sai quá sai!

MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 1.

MacBook rất tốt, nhưng không phải là lựa chọn số 1 đâu nhé!

MacBook có sang chảnh không? Có. Có tiện lợi không? Cũng có luôn. Nhưng để mà nói máy tính Apple là hoàn hảo nhất, xịn sò nhất thì bạn nhầm to rồi.

Vì cùng với tầm tiền đấy, bạn hoàn toàn có thể mua được những cỗ máy khác còn “ngon” hơn rất nhiều, thiết kế cũng tinh tế chẳng kém. Mà đâu chỉ có vấn đề giá cả, dưới đây là toàn bộ những lý do vì sao laptop của Apple tốt nhưng chưa phải là nhất.

“Đắt nhưng chỉ xắt được vài miếng”, để tiền mua máy tính Windows còn hơn

Như đã nêu trên, “hạt dẻ” chưa bao giờ có mặt trong từ điển của Apple, đặc biệt là khi nhắc đến các thiết bị máy tính. Có câu “tiền nào của nấy”, thế nhưng cùng với 1 khoản tiền, bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc máy tính chạy Windows với sức mạnh tương đương, trong khi nhà Táo lại hét giá cao hơn rất nhiều.

Ví dụ nhé, bạn chỉ cần trả 1.500 USD (hơn 34 triệu đồng) cho chiếc Huawei Matebook X Pro với màn hình 14 inch, nhưng phải chi đến 2.500 USD (gần 56,8 triệu đồng) cho MacBook Pro 13 inch đời mới, trong khi cấu hình 2 máy là hoàn toàn giống nhau.

MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 2.
MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 3.

Huawei Matebook X Pro (trái) có cấu hình tương đương MacBook Pro 2018 nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều.

Bạn cho rằng Huawei là hãng Trung Quốc và không thể có uy tín bằng Apple ư? Xin thưa là mới tháng 8 vừa qua, Huawei đã vươn lên trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 trên thế giới, và đá Apple bay thẳng xuống vị trí thứ 3 đấy. Với nền tảng công nghệ hùng mạnh như vậy, các sản phẩm máy tính của họ cũng chẳng hề kém cạnh so với nhà Táo đâu.

Cùng là “anh em” Apple nhưng để kết nối iPhone với MacBook thì đúng là một cực hình

Những đời máy MacBook Pro gần đây đều chỉ được trang bị cổng USB-C, hiểu nôm na thì là cổng kết nối có chất lượng cao và ăn đứt những cổng USB thông thường khác. Tuy nhiên, đây chính là một điểm yếu chí mạng khiến MacBook không thể trở thành chiếc laptop hoàn hảo nhất.

MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 4.

Kết nối điện thoại với máy tính thôi mà phụ kiện, dây rợ quá lằng nhằng!

Giờ đây, nếu muốn kết nối iPhone với MacBook Pro, bạn sẽ cần mua thêm 1 đống phụ kiện đắt tiền khác. Đầu tiên là một sợi dây cáp để kết nối iPhone với một củ sạc chuyên dụng, sau đấy lại cần một sợi cáp nữa để nối từ củ sạc đấy sang MacBook. Quá lằng nhằng! Bản thân người viết bài chỉ viết thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Máy đẹp là được, hiệu năng “xịt” thì kệ hiệu năng

Đầu tiên cần phải nói rõ thế này, “xịt” ở đây không có nghĩa là MacBook không có cấu hình tốt, mà chỉ đơn giản là nó chẳng bao giờ tận dụng được hết sức mạnh từ những linh kiện đó.

Nói đâu xa, cứ nhìn vào dòng MacBook Pro 2018 mới ra mắt hồi giữa năm nay là biết. Với con chip Intel Core i9, hiểu đơn giản là con chip “ngon” nhất hiện nay mà bất cứ hệ thống máy tính nào cũng phải thèm khát, chiếc laptop đã khiến cho không ít người phải xuýt xoa, thèm muốn.

MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 5.

MacBook dù được trang bị toàn linh kiện "khủng" nhưng chẳng bao giờ tận dụng được hết.

Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, cộng đồng mạng đã bắt đầu kêu giời ơi đất hỡi khi chính chiếc MacBook xịn sò đó lại quá nóng, đến mức có người còn… cho vào tủ lạnh để có thể sử dụng tiếp .

Mặc dù Apple đã tung ra bản cập nhật phần mềm sửa lỗi nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Mà đồ công nghệ, một khi đã nóng hầm hập như cái lò, thì hãy xác định là bạn sẽ phải sống chung với tình trạng giật lag, thậm chí là đơ máy đi nhé.

MacBook ghét game thủ?

Chơi game là một nhu cầu không thể thiếu, thậm chí còn là tiêu chí quan trọng nhất của nhiều người mỗi khi lựa chọn máy tính mới. Thế nhưng thật đáng tiếc, MacBook sang chảnh là thế, mạnh mẽ là thế lại chẳng phải lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp này. Có 2 lý do như sau:

Thứ nhất là MacBook thường sử dụng card đồ họa không phù hợp để chơi game. Mà không có card đồ họa “ngon” thì làm sao bạn có thể hiển thị hình ảnh cũng như chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp mà những game bom tấn mang lại cơ chứ?

MacBook nhìn ngon thật đấy, nhưng nghe xong 4 tật xấu chí mạng này thì cũng đành tặc lưỡi cho qua - Ảnh 6.

Dùng MacBook để làm việc thì rất tốt, nhưng để chơi game thì chỉ có nước bó tay thôi!

Thứ hai là rất nhiều tựa game hot nhất hiện nay lại không hỗ trợ hệ điều hành MacOS mà MacBook Pro sử dụng.

Trong khi đó, kho game của Windows thì lại quá đa dạng và phong phú, thậm chí còn có cả phiên bản của những game vốn chỉ độc quyền trên các hệ máy như PlayStation hay Xbox. Như vậy, MacBook đã vô tình đánh mất một lượng lớn khách hàng game thủ vào tay đối thủ của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì MacBook vẫn là một lựa chọn đáng để tham khảo và đặc biệt trở nên hữu dụng trong học tập và công việc. Nhờ có kho ứng dụng đa dạng, dòng laptop của Apple hoàn toàn có thể xử lý tốt rất nhiều tác vụ khác nhau, nhất là với những bạn thích mày mò thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video,... Ngoài ra, khi dùng MacBook, bạn gần như chẳng bao giờ phải lo đến vấn đề virus nữa (nhưng đừng có chủ quan nhé).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại