Mặc kệ Mỹ kêu gọi xuống thang, Iran tự tin "hủy diệt" quân Mỹ tại Tây Á: Ai rồi cũng khác?

DK |

Ông Trump nói rằng một Thỏa thuận hạt nhân Iran mới là "điều có thể", tuy nhiên Iran vẫn chưa muốn đàm phán trực tiếp hay gián tiếp và vẫn chuẩn bị phương án chống xâm lược.

Mỹ tìm cách "xuống thang" căng thẳng, Iran cảnh giác?

Hôm 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Nhật Bản nói rằng một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này là điều có thể.

Ông Trump cũng tin rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế là các hành động kiềm chế nhằm vào Iran với cáo buộc của Washington là nước này đứng sau một loạt các cuộc tấn công ở Trung Đông.

"Chúng tôi không muốn sự thay đổi chế độ, tôi chỉ muốn làm rõ điều đó. Chúng tôi đang muốn sự không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Mặc kệ Mỹ kêu gọi xuống thang, Iran tự tin hủy diệt quân Mỹ tại Tây Á: Ai rồi cũng khác? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Nhật Bản.

Trong một bài viết trên Twitter cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và cáo buộc Mỹ gây căng thẳng khu vực và "làm tổn thương người dân Iran".

"Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei từ lâu đã nói rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân bằng cách ban hành một fatwa (sắc lệnh) cấm chúng.

"Hành động chứ không phải lời nói sẽ cho biết đó có phải là ý định của ông Donald Trump hay không". Ông Zarif nói thêm và chỉ trích cách các phát ngôn thông qua Twitter của Tổng thống Mỹ.

Sự thật về sức mạnh của người Mỹ ở Tây Á và Mỹ có "dám" đánh Iran hay không?

Hôm 26/5, tờ Fars News dẫn lời Đô đốc Ali Fadavi, một chỉ huy Vệ binh Cách mạng (IRGC) tuyên bố:

"Người Mỹ đã có mặt trong khu vực này (Tây Á) từ năm 1833 và hiện tại họ đang ở thế yếu nhất trong lịch sử".

Mặc kệ Mỹ kêu gọi xuống thang, Iran tự tin hủy diệt quân Mỹ tại Tây Á: Ai rồi cũng khác? - Ảnh 2.

Các căn cứ Mỹ bao quanh Iran tại khu vực Tây Á (hay Tây Nam Á).

Đô đốc Ali Fadavi đưa ra tuyên bố nhưng không bổ sung bằng chứng khẳng định lời nói của mình. Tehran đã từng mô tả các động thái "gây sức ép quân sự" của Mỹ ở Trung Đông là chiến tranh tâm lý và là một trò chơi chính trị với "âm mưu" làm tổn thương người dân Iran.

Nhà Trắng tuyên bố hai tuần trước họ sẽ gửi nhóm tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom B-52 vào Vịnh Ba Tư để chống lại Tehran.

Tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln thuộc lớp Nimitz được đưa vào hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1989. Abraham Lincoln có hơn 6.000 sĩ quan và thủy thủ. Với chiều dài 332 mét, tương đương với tòa nhà Empire State tại New York.

Tàu sân bay có thể mang theo máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet, máy bay trực thăng MH-60 Seahawk và các loại máy bay khác.

Hôm 22/5, bất chấp việc tập trung của các lực lượng Mỹ, một chỉ huy IRGC cao cấp cho biết Mỹ và đồng minh trong khu vực sẽ không tấn công Iran vì lo ngại tinh thần kháng chiến của họ.

Mặc kệ Mỹ kêu gọi xuống thang, Iran tự tin hủy diệt quân Mỹ tại Tây Á: Ai rồi cũng khác? - Ảnh 4.

Lực lượng tấn công đặc biệt của IRGC.

Thiếu tướng Gholamali Rashid nói với Fars News:

"Nếu quốc gia "tội phạm" Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và trong khu vực không dám thực hiện một cuộc tấn công quân sự trực diện chống lại đất nước chúng ta thì đó là vì tinh thần kháng cự và hy sinh của người dân và thanh niên".

Trong một thông điệp trên Twitter gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo, ông Hesameddin Ashena cố vấn của Tổng thống Iran đã mô tả việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ tới khu vực này là một sự khiêu khích có chủ ý.

"Bạn muốn mang tàu chiến đến khu vực của chúng tôi và gọi đó là răn đe. Đó gọi là sự khiêu khích.

Nó buộc Iran phải thể hiện sự răn đe theo cách của mình, cái mà bạn gọi là sự khiêu khích. Bạn có thấy một "vòng lặp" hay không?"

Về phần mình, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ di chuyển tàu chiến ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM):

"Chúng tôi sẵn sàng cùng với các đồng minh và đối tác của mình đảm bảo tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do trên toàn khu vực, đây là trách nhiệm của CENTCOM".

F/A-18 "Super Hornet" cất và hạ cánh trên Tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại