"Má Vũ" từ quản lý quán karaoke đến môi giới mại dâm

Ánh Nguyệt |

Ngày 12-1, CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Toàn (SN 1974) tức “má Vũ”, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi môi giới mại dâm.

Sở dĩ gọi tên là ”má Vũ” bởi Toàn là nam giới, nhưng cung cách đi đứng, ăn nói đanh đá rất giống nữ giới, đôi khi còn má phấn môi son đỏ chót như đàn bà.

Toàn làm nhiều nghề, nhưng trước khi bị công an bắt thì làm quản lý cho một quán karaoke trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Từ nghề này, “má Vũ” nổi tiếng với dân chơi bởi giỏi việc “điều” gái mại dâm cho khách làng chơi có nhu cầu...

“Má Vũ” không nhiều tiền và không đẹp trai, nhưng khéo miệng nên quen rất nhiều tiếp viên nữ trẻ đẹp, chân dài. Từ mối thân quen, “má Vũ” đã móc nối tìm khách mua dâm để kiếm thêm thu nhập.

Chiều 3-1, các đối tượng Quang Bình, Mạnh Dũng và Trung Quân sau khi liên hoan tại khu vực đường ven Hồ Tây, đã nảy sinh ý định góp tiền tìm gái mại dâm để hành lạc. Qua các mối quan hệ xã hội, Quang Bình có số điện thoại của “má Vũ” và yêu cầu gọi gái bán dâm cho nhóm Quang Bình.

Ngay sau đó, “má Vũ” bảo nhóm Quang Bình đến quán Karaoke "Ising", tại số 116 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, do người này làm quản lý để hát và điều tiếp viên nữ đến hát rồi đi bán dâm.

Thực chất, “má Vũ” yêu cầu nhóm này đến quán karaoke là để thu tiền mua dâm của nhóm Quang Bình trước và sẽ chia cho gái bán dâm sau. Số tiền gái bán dâm được hưởng là 3 triệu đồng/người/lần. Riêng nhóm của Quang Bình còn phải đưa cho “má Vũ” số tiền 500 nghìn đồng tiền công môi giới.

Sau khi thỏa thuận, nhóm Quang Bình đến nơi hẹn đưa tiền cho “má Vũ” và được gọi cho 3 tiếp viên nữ là Nguyễn Thị H, Trần Thị L, Phạm Thị N, đều là người tỉnh ngoài đến hát cùng với nhóm Quang Bình. Hát hò một lúc, nhóm Quang Bình gọi nhân viên quán karaoke thanh toán tiền hết 2 triệu đồng. 

Quang Bình gọi “má Vũ” vào phòng và hỏi về việc mua bán dâm thực hiện thế nào? “Má Vũ” yêu cầu nhóm Quang Bình đưa 9 triệu đồng tiền mua dâm rồi mới được đưa gái bán dâm là các tiếp viên nữ vừa hát cùng đi khách sạn.

Trao tiền cho “má Vũ” xong, Quang Bình và nhóm bạn đã đưa 3 nữ tiếp viên đến khách sạn Red, ở phố Văn Cao, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thuê phòng thực hiện mua bán dâm.

Tại khách sạn Red, nhóm này ở các phòng 201, 301,302. Tại đây, do đôi nam nữ là Quân và L cãi cọ nhau ầm ĩ, nên Quân bỏ đi.

17h cùng ngày, Đội CSHS - CAQ Tây Hồ phối hợp CAP Thụy Khuê kiểm tra hành chính khách sạn Red đã phát hiện, bắt quả tang Bình, Dũng và hai gái bán dâm gồm H, N đang hành lạc, đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Căn cứ lời khai của các đối tượng mua bán dâm, CAQ Tây Hồ đã triệu tập Nguyễn Minh Toàn (tức “má Vũ”) đến trụ sở làm việc. Qua khai thác, “má Vũ” đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm.

Hiện CAQ Tây Hồ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn về hành vi "Môi giới mại dâm", tiếp tục điều tra để xử lý.

Link gốc: Tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại