Ly kỳ chuyện cháu bé thoát khỏi tay kẻ bắt cóc là con nghiện nặng

Đức Nguyên |

Nhận được thông tin có 2 kẻ lạ mặt bắt cóc con mình, cả gia đình anh Lực hốt hoảng đi tìm kiếm. Cho đến 18h cùng ngày thì phát hiện cháu bé đi lang thang một mình trên đường.

Chiều 22/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai thanh niên để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em vào ngày 21/7 trên đại bàn xã Minh Lộc.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Toản (33 tuổi, trú tại xã Ngư Lộc) và Tăng Văn Chung (25 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc) cùng trong huyện Hậu Lộc. Cả hai đều là những con nghiện nặng tại địa phương và không có công ăn việc làm ổn định.

Cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Văn K (2 tuổi), là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, mẹ cháu bé mới sinh hạ một em bé út được vài tháng.

Bé trai bị bắt cóc táo tợn giữa ban ngày

Theo lời khai của anh Nguyễn Văn Lực (bố cháu bé), gần trưa 21/7, vợ chồng anh đưa con trai 2 tuổi về quê ở xã Ngư Lộc giáp với xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) ăn giỗ.

Đến khoảng 11h30, vợ anh Lực đưa cháu K trở về nhà. Một lát sau, bà nội cháu lên chơi, ngó quanh không thấy cháu cả nhà mới tá hỏa đi tìm.

Khi chạy sang hỏi hàng xóm, nhiều người nói đã nhìn thấy 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy lao tới, bế xốc cháu đưa lên xe rồi phóng vụt khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra rất nhanh, những người xung quanh không kịp phản ứng.

Biết có điều chẳng lành, ngay lập tức, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Sau đó người nhà của cháu bé đã đem sự việc chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Thông tin nhanh chóng được lan truyền và nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

Ly kỳ chuyện cháu bé thoát khỏi tay kẻ bắt cóc là con nghiện nặng - Ảnh 1.

Nội dung gia đình cháu bé chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc.

Kế hoạch bắt cóc vỡ lở vì ngủ quên?

Nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các xã trên địa bàn tổ chức truy tìm 2 thanh niên đi chiếc xe màu xanh cùng cháu bé mất tích.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thông tin bắt cóc cháu bé 2 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội tạo không khí hoang mang, lo lắng trong khu vực, cơ quan công an huyện đã tập trung toàn bộ lực lượng với quyết tâm tìm lại được cháu bé sớm nhất để trấn an dư luận.

Từ nhiều nguồn tin người dân cung cấp, nhất là đoạn video một người dân quay được cảnh của 2 đối tượng, cảnh sát xác định nghi can là Toản và Chung.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu K đang đi lang thang trên đường nên đã đưa về giao cho gia đình. Kiểm tra trên người cháu K không thấy thương tích gì.

Sau khi phát hiện cháu K, Công an Hậu Lộc đã điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc cháu bé. Đến đêm cùng ngày, đã làm rõ Nguyễn Văn Toản và Tăng Văn Chung, bắt giữ 2 đối tượng này.

Ly kỳ chuyện cháu bé thoát khỏi tay kẻ bắt cóc là con nghiện nặng - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 đối tượng bắt cóc trẻ em được người dân ghi lại bằng điện thoại và cung cấp cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận bắt cóc cháu K nhằm mục đích tống tiền gia đình để mua ma túy sử dụng. Sau khi chạy xe trên đường và phát hiện cháu K đang chơi một mình nên chúng đã đưa cháu sang xã Đa Lộc, Hậu Lộc trốn tạm rồi tiếp tục thực hiện các bước của kế hoạch.

Tại đây, Toản và Chung uống rượu, sử dụng ma túy sau đó phê thuốc đẫn đến ngủ quên? Có lẽ vì vậy, cháu bé đã tự trốn ra ngoài, đi lang thang trên đường và được tìm thấy.

Tuy nhiên có thể thấy sau khi vụ việc xảy ra, công an bủa vây trên nhiều tuyến đường nên Toản và Chung đã để lại cháu K ven đường ở xã Đa Lộc, rồi tìm cách lẩn trốn.

Về chi tiết ly kỳ này cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh!

Ly kỳ chuyện cháu bé thoát khỏi tay kẻ bắt cóc là con nghiện nặng - Ảnh 3.

2 đối tượng Nguyễn Văn Toản và Tăng Văn Chung.

Ngay trong ngày 22/7, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã tặng bằng khen và thưởng "nóng" 5 triệu đồng cho Công an huyện Hậu Lộc vì đã có thành tích phá nhanh vụ án, ổn định tâm lý cho người dân.

Hiện, cơ quan Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận hai đối tượng và chiếc xe máy gây án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại