Lý do thật sự Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là gì?

Anh Tuấn |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu mới đây đã tiết lộ lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ đã theo đuổi mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cho đến cùng.

Trả lời trước báo giới, ông Cavusoglu cho biết: “Thương vụ S-400 đã hoàn tất. Hai nước đã thống nhất những điều khoản trong thỏa thuận và chúng tôi chắc chắn sẽ mua S-400 từ Nga. Đây là điều mà chúng tôi cũng đã nói với phía Nga”.

“Trong vòng 10 năm trở lại đây Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng mua hệ thống phòng không từ Mỹ nhưng đã không có kết quả.

Chúng tôi đang rất cần một hệ thống phòng không và vì vậy chúng tôi phải mua S-400. Nga đã mang lại cho chúng tôi những thỏa thuận tốt nhất và giờ đây khi nó đã được hoàn tất, chúng tôi sẽ xem xét các nhà cung cấp vũ khí mới”, ông Cavusoglu nói thêm.

Tháng 12 năm ngoái, Ankara đã ký kết một thỏa thuận cho vay với Moscow nhằm đưa hệ thống phòng không S-400 đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám đốc điều hành hãng quốc phòng Rostec Sergey Chemezov cho biết, thỏa thuận này có nội dung cung cấp 4 tiểu đoàn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, có tổng giá trị khoảng 2,5 tỉ USD và 55% trong số này này được chi trả bởi các khoản vay từ Nga.

Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng về căng thẳng eo biển Kerch.

“Chúng tôi thực sự quan ngại về vụ việc ở eo biển Kerch và Tổng thống Erdogan đã kêu gọi Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hãy xoa dịu tình hình.

Tổng thống Putin hôm nay đã thông báo về những gì đã xảy ra cho Tổng thống Erdogan. Ông Putin cũng mong muốn căng thẳng được xoa dịu, vì vậy tôi mong rằng những vụ việc tương tự sẽ không xảy ra lần nữa”, ông Cavusoglu nói.

“Chúng tôi không muốn căng thẳng lại bùng nổ trong khu vực của chúng tôi. Cuộc trao đổi giữa hai Tổng thống Erdogan và Putin đã diễn ra một cách xây dựng”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kết luận.

Vụ việc trên eo biển Kerch xảy ra vào ngày 25/11, khi ba tàu quân sự của Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga khi tiến vào eo biển Kerch, cửa ngõ dẫn vào Biển Azov. Tàu Ukraine đã bị Nga tạm giữ sau khi không nghe theo cảnh báo từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại