Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam

Thu Hiền |

Một quả cam Xã Đoài (ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bán với giá từ 70.000 - 80.000 đồng nhưng vẫn cháy hàng dịp Tết Nguyên đán.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 1.

Cam Xã Đoài ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được xem là loại cam đắt nhất hiện nay ở các tỉnh miền Trung. Người dân địa phương cho biết, nguồn gốc của giống cam này xuất phát từ châu Âu, được người Pháp đưa về địa phương trồng hơn 100 năm trước.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 2.

Cam Xã Đoài được xem là đặc sản “tiến vua”, vì trước đây chỉ có tầng lớp vua quan mới có tiền mua thưởng thức. Ngày nay, cam trở thành món quà biếu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 3.

Gia đình ông Phan Công Hưởng (SN 1953, trú xóm 8, xã Nghi Diên) có hơn 70 gốc cam. Đến ngày 22 tháng Chạp âm lịch, vườn cam chỉ còn khoảng 1.000 quả, hơn nửa trong số đó đã được khách hàng đặt mua. “Khách đặt và mua cam chủ yếu là những người có điều kiện, mang về làm quà biếu. Hiện trong vườn chỉ còn lại những quả cam nhỏ”, ông nói.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 4.

Với hương vị thơm ngon đặc trưng cùng sản lượng khan hiếm, giá cam tiến vua năm nay vào mùa thu hoạch lên đến 70.000-80.000 đồng/quả và luôn trong tình trạng "cháy hàng", nhất là vào sát Tết.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 5.

Để khách mua không bị nhầm lẫn và chọn đúng cam Xã Đoài, các chủ vườn thường mời khách đến vườn tự chọn cây, quả và tự hái.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Công Hà (trú xóm 9, xã Nghi Diên) cho biết: "

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 7.

Người trồng cam dùng phễu làm bằng chai nhựa, đặt chế phẩm bên trong để bắt các loài sâu bệnh, ong bướm hại cây.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 8.
Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 9.

Chị Trần Thị Thanh Hoài (SN 1988) cho hay, năm nay, chị mua 20 quả cam Xã Đoài với giá 1,6 triệu đồng để làm quà biếu Tết. Những quả cam to, mẫu mã đẹp lên đến 100.000 đồng/quả, mức giá này theo chị Hoài, thực sự rất đắt đỏ.

Lý do người dân Xã Đoài rao bán tới 80.000 đồng 1 quả cam - Ảnh 10.

Cùng với cách bán truyền thống, cam Xã Đoài nay được đóng gói cẩn thận hơn. Cam sau khi thu hoạch, rửa sạch, được bọc một lớp vỏ xốp, xếp ngay ngắn vào hộp giấy cứng, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ và sự sang trọng của món quà Tết. Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, cam đóng vào hộp 6 hay 9 quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại