Lý do khiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố, khám nhà

Chi Chi TH |

Ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố về "tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.

Theo đó, ông Chiến bị khởi tố về "tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự.

Báo Tiền Phong đưa tin, dự án Hạc Thành Tower được thực hiện trên phần đất có diện tích 2.958,7 m2 tại đường Phan Chu Trinh (P. Điện Biên, TP.Thanh Hóa). Mảnh đất này được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Sông Mã theo quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 29/1/2013.

Cùng với quyết định giao đất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thời kì đó là ông Trịnh Văn Chiến đã giao cho Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước của Công ty Sông Mã.

Lý do khiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố, khám nhà - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Chiến tại thời điểm là Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: TPO

Lúc này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ông Nguyễn Đình Xứng được phân công phụ trách giá cả. Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Chiến vẫn trực tiếp giải quyết nếu  Sở Tài chính có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét.

Báo Thanh Niên cho hay, ông Trịnh Văn Chiến đã đồng ý và giao cho ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước của Công ty Sông Mã với đơn giá 21 triệu đồng/1m2 (theo mức giá xác định từ năm 2009 dù lúc đó đang là năm 2013).

Sau khi có chỉ đạo của ông Chiến, ngày 23/12/2013, ông Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt giá tiền sử dụng đất mà Công ty Sông Mã phải nộp cho nhà nước. 

Quyết định phê duyệt trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỉ đồng.

Những ai bị khởi tố liên quan đến dự án Hạc Thành Tower?

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án từ tháng 6/2022. Cùng với đó là một loạt các quyết định khởi tố bị can gồm:

Ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Ông Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam, đều là cựu phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Nguyễn Bá Hùng, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Ông Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sông Mã.

Ông Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Mã.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219, Bộ luật Hình sự.

Lý do khiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố, khám nhà - Ảnh 2.

Dự án Hạc Thành Tower, nơi nhiều lãnh đạo cấp sở, cấp tỉnh ở Thanh Hóa vướng vòng lao lý

Vụ án ở Hạc Thành Tower gây thiệt hại thế nào?

Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện, gây thất thoát số tiền ngân sách lớn nên khi vụ án được khởi tố, nhiều lãnh đạo từ sở và tỉnh vướng vòng lao lý đã tạo sự quan tâm đặc biệt đối với người dân tỉnh này.

Theo tài liệu của Lao Động Online, dù mãi đến năm 2013 mới giao đất cho công ty Sông Mã nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn tính giá đất của năm 2009 là 21 triệu đồng/m2, trong khi thực tế, tại thời điểm 2013, giá đất được đơn vị ngay cạnh giao dịch với ngân hàng là cao hơn nhiều lần con sốđó.

Như vậy, phương pháp tính thiệt hại ngân sách hơn 55,8 tỉ đồng mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đưa ra là trên cơ sở lấy giá giao dịch mỗi mét vuông của đơn vị liền kề thời điểm 2013 trừ đi 21 triệu đồng/m2 rồi nhân với tổng diện tích đất được giao.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại