Lý do Israel quyết định thành lập binh chủng tên lửa

Sơn Nguyễn |

Một máy bay chiến đấu của Israel được cho là đã bị bắn rơi bởi pháo phòng không của Syria. Hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ bị bắn hạ, đã thoát khỏi máy bay an toàn và nhảy dù xuống Israel.

Từ lâu, học thuyết quốc phòng của Israel dựa trên một yếu tố duy nhất – đó là sức mạnh của lực lượng Không quân. Tình hình này xảy ra từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Nổi bật nhất là dưới thời Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, ông Dan Halutz, người từng là một phi công quân sự và có một niềm tin mạnh mẽ rằng, Không quân Israel là bất khả chiến bại.

Sĩ quan của Lực lượng phòng vệ Israel khi đó đã không tính đến lực lượng mặt đất khi không cho rằng cần thiết phải trang bị tốt cho lực lượng bộ binh.

Kết quả là trong cuộc Chiến tranh với Lebanon, Dan Halutz đã không thể sử dụng lực lượng mặt đất một cách đúng đắn và dẫn đến sự hỗn độn trong việc chỉ huy các đơn vị. Khi đó, giới quân sự Israel đã bắt đầu nghĩ tới hiện đại hóa lực lượng mặt đất.

Tuy nhiên, quyết định nghiêm túc cuối cùng của Lực lượng phòng vệ Israel mới chỉ được đưa ra cách đây không lâu. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman đã thông báo về việc thành lập binh chủng tên lửa.

Đây có thể hoàn toàn được gọi là một quyết định mang tính lịch sử, bởi trước thời điểm đó thì quốc gia Do Thái này chưa có lực lượng như vậy. Trong thời gian ngắn nhất, lực lượng mới này sẽ nhận được các tên lửa siêu chính xác hiện đại tầm gần và tầm trung (150 – 300km).

Chuyên gia Alexander Goldenstein giải thích, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eisenkot đã tính tới kinh nghiệm của Dan Halutz và không ủng hộ những sĩ quan mà chỉ tin tưởng vào sức mạnh của Không quân Israel.

Bộ chỉ huy tối cao đã hiểu được một sự thật đơn giản là – an ninh quốc gia sẽ không được đảm bảo chỉ nhờ vào Không quân.

Việc xuất hiện binh chủng tên lửa trong Lực lượng phòng vệ Israel là rất bức thiết do các đối thủ chủ yếu của Israel ở Trung Đông cũng có các đơn vị này. Ví dụ, Iran có các tên lửa có độ chính xác cao, còn trong thời gian ngắn Lebanon sẽ mua hàng nghìn tên lửa.

Trong tình hình đó, đối thủ tiềm năng đang rất nhanh chóng sử dụng tên lửa để che phủ hầu hết các sở chỉ huy, đường băng, kho dự trữ chiến lược của Israel, tác giả tạp chí này giải thích. Khi đó các máy bay sẽ không thể hoạt động.

Do đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Avigdor Lieberman đánh giá, để bảo vệ đất nước cần thay đổi cách nhìn nhận và hiểu rằng Israel không chỉ cần máy bay mà cả các tổ hợp phòng thủ tên lửa mạnh, thậm chí cả các hệ thống tên lửa tấn công của riêng mình. Lực lượng phòng vệ Israel không thể thua kém về sức mạnh quân sợ trước các đối thủ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại