Lý do hủy sự kiện chào đón công dân Việt Nam thứ 100 triệu

Việt Linh |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người. Tuy nhiên, sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu theo kế hoạch đã bị hủy, do số liệu giữa các đơn vị không trùng khớp.

Tổng cục Thống kê vừa có giải thích về việc không tổ chức sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu, dù trước đó đã lên kế hoạch. Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cho biết, Tổng cục Thống kê đã trình Thủ tướng để tổ chức công bố sự kiện, kế hoạch ban đầu dự kiến diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

Lý do hủy sự kiện chào đón công dân Việt Nam thứ 100 triệu - Ảnh 1.

Quy mô dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người.

Ông Tiến cho rằng, đây là sự kiện quan trọng và việc tạm hoãn là điều đáng tiếc. Vào thời điểm chuẩn bị tổ chức, Bộ Công an đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ tạm hoãn tổ chức sự kiện đón 100 triệu dân, vì dữ liệu của Bộ Công an không khớp với số liệu của Tổng cục Thống kê.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu vào tháng 4/2023. Còn theo số liệu dân cư của Bộ Công an, tính đến đầu tháng 4, dân số Việt Nam là khoảng 104 triệu dân.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, sở dĩ có sự chênh lệch này là do Bộ Công an cập nhật cả công dân Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Mà theo Bộ Ngoại giao, thì có khoảng 5 triệu công dân Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, vừa trùng khớp với con số dư ra của Tổng cục Thống kê. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê được ghi nhận dân cư trong nước.

"Đây là 2 cách tính, với khái niệm, số liệu khác nhau, nếu trừ đi số lao động đang làm việc tại nước ngoài, thì Việt Nam sẽ có công dân thứ 100 triệu vào tháng 4/2023", ông Tiến chỉ rõ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: "Lúc này, sự kiện nếu tổ chức thì không còn ý nghĩa, vì thời điểm đón công dân thứ 100 triệu đã qua. Hiện, dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu. Chúng tôi sẽ hoãn sự kiện sang thời điểm khác, có thể là tới thời điểm đón công dân thứ 110 triệu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại