Lý do bạn cần giặt quần áo mới mua trước khi mặc

Hà Linh |

Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên giặt quần áo mới mua trước khi mặc lần đầu tiên bởi phía ngoài những trang phục này chứa rất nhiều chất bẩn.

Nhà khoa học Kim Romine nhấn mạnh rằng quần áo mới từ một cửa hàng thực chất lại không "mới" như bạn nghĩ. Điều này là do những bộ quần áo đã được rất nhiều người khác thử trước khi bạn mua và cơ thể con người có thể tự sản sinh chất bẩn suốt một ngày.

"Trung bình, cơ thể tự tạo ra khoảng 1 lít mồ hôi, 40g bã nhờn (dầu từ cơ thể), 10g tế bào da và 10g muối", nhà khoa học giải thích.

Những chất bẩn này thực chất có thể được truyền lại khi chúng ta chạm vào quần áo mới. Ngoài ra, các mặt hàng quần áo bao gồm chất liệu vải được thêm vào trong quá trình sản xuất. Điều này có nghĩa có thể chúng đã tiếp xúc với bụi bẩn hoặc các chất cặn khác trong suốt quá trình sản xuất và phân phối.

"Nếu quần áo không được giặt trước khi mặc, những hoá chất và bụi bẩn này có thể gây kích ứng cho làn da nhạy cảm", Kim Romine nói tiếp.

Một chuyên gia khác cũng tin rằng cần giặt quần áo mới mua trước khi mặc. Chuyên gia này cho biết quần áo làm từ chất liệu tổng hợp, có thể chứa VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) có hại từ thuốc nhuộm phân tán, formaldehyde và những cặn thừa từ việc xử lý vải".

Một lý do khác mà bạn nên cân nhắc chính là khả năng tồn tại của vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Thực tế là khi một người thử quần áo tại cửa hàng, các sản phẩm chăm sóc da cá nhân, nước hoa của họ có thể lưu lại sau khi họ thử. Điều này chính là nguy cơ đáng kể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại