Lương Xuân Trường trải lòng về quê hương Tuyên Quang

HOÀI ĐAN |

Ngày mùng 5 Tết, Xuân Trường trở lại HAGL hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị cho V.League 2018. Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất, Lương Xuân Trường đã có những giây phút trải lòng trong cuộc giao lưu với người hâm mộ trên sóng Đài truyền hình Tuyên Quang.

“Thật là tự hào khi tôi là một người con Tuyên Quang, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho tỉnh nhà. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hết sức, làm thế nào đó để tiến bộ hơn, làm rạng danh hơn nữa cho mảnh đất Tuyên Quang.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc người dân Tuyên Quang nói riêng, người hâm mộ cả nước nói chung có một sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng”.

Chính Xuân Trường cũng bất ngờ vì được người dân Tuyên Quang chào đón nồng nhiệt ngày trở về sau VCK U23 Châu Á 2018. Anh nói rằng: “Tôi thật sự rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Ở dưới Hà Nội, mọi người đón U23 Việt Nam từ sân bay về tới Văn phòng Chính phủ rất nồng nhiệt, tắc đường không thể đi nổi.

Mặc dù Tuyên Quang chỉ có tôi và Thành Chung trong ĐT U23 nhưng tôi không nghĩ về Tuyên Quang chúng tôi vẫn được chào đón như thế, từ cây số 18 về đến quảng trường, giống như mọi người đang đón cả ĐT U23 chứ không phải chỉ riêng tôi và Chung.

Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi được mọi người chào đón nồng nhiệt như thế”.

Lương Xuân Trường trải lòng về quê hương Tuyên Quang - Ảnh 1.
Xuân Trường được người dân Tuyên Quang chào đón. Ảnh: Thảo Phương

“Tại giải đấu vừa rồi, chúng tôi đã cho mọi người thấy U23 là một tập thể đoàn kết, trong tập thể đó, không có ai là một người đặc biệt hay ngôi sao nào cả. 

Tất cả cầu thủ, đội ngũ BHL, nhân viên y tế tập hợp thành một khối, một đội, như một gia đình, chúng tôi thể hiện rằng chỉ có một ngôi sao duy nhất và mọi người trong tập thể cùng chiến đấu vì ngôi sao ấy, ngôi sao trên ngực áo, ra sân thi đấu vì Tổ quốc và người hâm mộ.

Tôi nghĩ đó là vũ khí đặc biệt của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á khi được vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu vì 90 triệu người dân Việt Nam. Chúng tôi lấy đó làm động lực cho mình trong mỗi trận đấu” – tiền vệ HAGL nói thêm.

Sau 2 năm “du học” tại Hàn Quốc, Xuân Trường trở lại khoác áo HAGL thi đấu tại V.League 2018. Đây cũng là giải đấu mà Xuân Trường được chọn làm đội trưởng của HAGL.

Xuân Trường chia sẻ: “Được chọn là đội trưởng của CLB HAGL dự V.League, đó là vinh dự đặc biệt. Ở CLB thi đấu V.League là giải đấu kéo dài suốt năm, không chỉ một vài trận đấu như trên đội U23.

Trọng trách đội trưởng chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, để có thể làm tốt nhiệm vụ đội trưởng, trước hết tôi phải làm thế nào đó thể hiện tốt nhất khả năng của mình, chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn là chính xác”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại