Lượng du khách "khủng" đến biển Quất Lâm dịp nghỉ lễ 30/4

Hoàng Đan |

Theo thống kê chưa đầy đủ của địa phương, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua đã có trên 3 vạn du khách từ các nơi về biển Quất Lâm.

Do dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài tới 4 ngày nên tại bãi biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũng đông nghẹt du khách từ các nơi đổ về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Khôi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Giao Thủy cho biết, qua thống kê sơ bộ, 4 ngày nghỉ lễ (30/4- 3/5), đã có hơn 3 vạn du khách đổ về khu du lịch Quất Lâm thăm quan, nghỉ dưỡng.

“Ngày 30 /1 và 1/5, du khách đổ về bãi biển đông nhất, mỗi ngày có khoảng 8.000 du khách. Thời điểm này, trên địa bàn huyện có 1.500 phòng nghỉ, nhưng gần như các phòng đều đã được khách đặt.

So với mọi năm, lượng khách đổ về bãi biển tăng khoảng 20%”, ông Khôi cho hay.

Ông Khôi cho hay, dù lượng khách đông, nhưng các cửa hàng, dịch vụ vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng quá tải.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được phản ánh nào của du khách về việc tăng giá dịch vụ ăn, ngủ nghỉ. Tình trạng du khách bị “chặt chém” không xảy ra ở bãi biển Quất Lâm.

Theo ông Khôi, năm nay lượng khách đổ đến Quất Lâm đông là do ngày nghỉ kéo dài, tâm lý người dân ngại đi xa, thích đến các vùng biển ở phía Bắc cộng với việc quảng bá tốt khu du lịch Quất Lâm.


Du khách xả rác tràn ngập bãi biển Quất Lâm rồi thư giãn giữa bạt ngàn rác thải nhếch nhác... Ảnh: Đất Việt.

Du khách xả rác tràn ngập bãi biển Quất Lâm rồi thư giãn giữa bạt ngàn rác thải nhếch nhác... Ảnh: Đất Việt.

Trước những hình ảnh vỏ chai, túi nilon, rác thải sinh hoạt, bèo tây, thùng xốp theo sóng biển trôi dạt khắp bờ biển Quất Lâm, ông Khôi thừa nhận và cho biết, hàng ngày, có đội khoảng 30 người chuyên đi thu gom rác ở khu vực bãi biển Quất Lâm.

“Tuy nhiên, do ý thức của một số du khách chưa tốt, đã xả rác xuống biển. Thêm nữa, khu vực bãi biển Quất Lâm nằm giữa 2 cửa sông lớn (sông Hồng, sông Sò) nên bèo rác từ các con sông này đổ ra biển.

Khi gặp sóng lớn, rác thải lại bị đánh trôi dạt vào bờ. Do vậy, đội ngũ nhân viên thu gom rác thải không thể làm xuể”, ông Khôi nói.

Ông Khôi thông tin rằng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thêm nhân viên thu gom rác, đảm bảo để bãi biển sạch sẽ để các du khách đến đây được hài lòng.

Trước đó, theo thống kê chưa đầy đủ trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, tại bãi biển Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) cũng đã đón hàng vạn du khách từ các nơi đổ về.

Do lượng phương tiện đông, đường dẫn vào nhỏ nên tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra, cùng với đó, tình trạng rác thải tràn ngập trên bãi biển cũng đã khiến nhiều du khách không khỏi rùng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại