Lương 5 triệu có đứng ngoài "cuộc đua" săn vé BLACKPINK?

Nguyễn Quỳnh Trang |

Đấu tranh tâm lý "có nên đi đu idol không" vì ngân sách không cho phép, người trẻ chọn gì?

Mới đây nhất, thông tin BlackPink về Việt Nam biểu diễn đã làm rộ lên một cơn sốt về "giá vé concert", "cách mua vé xem concert". Người thu nhập 15-20 triệu/tháng thì có khả năng mua vé không cần nghĩ. Nhưng những người thu nhập thấp hơn, 5 triệu, 8 triệu,... thì đây lại là một câu chuyện khác. Cùng xem người trong cuộc nói gì về vấn đề này nhé!

Lương 5 triệu không kịp săn vé dưới 2 triệu: Đành hẹn idol lần sau

Sao Mai (20 tuổi, Quảng Ninh) hiện tại là sinh viên tại Hà Nội. Cô nàng vừa học vừa làm thêm, thu nhập mỗi tháng khoảng 5 triệu. Ngoài ra, Mai còn được ba mẹ trợ cấp, nên mỗi tháng mức chi tiêu của Mai sẽ giao động trong khoảng 3,5-4 triệu đồng. Mặc dù thu nhập không nằm trong mức ổn định nhưng Mai vẫn muốn được tham gia concert lần này của Blackpink.

Lương 5 triệu có đứng ngoài cuộc đua săn vé BLACKPINK? - Ảnh 1.

Sao Mai (20 tuổi, Quảng Ninh).

Mai chia sẻ, bản thân cô nàng đã làm fan của nhóm nhạc này từ khi mới ra mắt, tuy nhiên không phải là "fan cuồng" mà chỉ ủng hộ thần tượng trong khả năng của mình: "Lúc nghe BlackPink về Hà Nội mình bất ngờ lắm luôn, vì không ngờ sẽ có một ngày idol về Việt Nam. Hôm đó cũng mạnh miệng bảo kiểu gì cũng phải đi, cơ hội ngàn năm có 1 mà! Xong đến hôm công khai giá vé mình cũng hơi hoang mang, vì giá đó nó ngoài khả năng chi trả của mình. Và vẫn nguyên tắc đó, nếu mọi thứ nằm ngoài khả năng thì mình phải suy xét thêm nhiều góc cạnh khác."

Dự định của cô nàng ban đầu chỉ có ý định mua vé thường dưới 2 triệu đồng vì không có nhiều tiền.

Nhưng vào phiên mở bán đầu tiên lúc 12h trưa ngày 7/7 thì không thể canh được vé. Cho đến phiên mở bán vé thứ 2 dành cho những chiếc vé VIP và vé có giá cao hơn, từ 3,8 triệu đồng đổ lên/vé thì Mai bắt đầu lưỡng lự vì và đành gác lại sở thích vì: "Nếu mua được vé rồi lỡ có việc gì cần dùng tiền gấp thì phải làm sao?".

Vui buồn lẫn lộn khi "hầu bao" có hạn

Đã đi làm và có mức lương trung bình 8 triệu/tháng, nhưng Khang (21 tuổi, Bình Dương) cho biết: "Thích BlackPink lắm nhưng chi phí lần này có phần vượt qua khả năng của mình. Vì không chỉ tính tiền mua vé, mà còn chi phí đi lại và ăn ở vì mình cần di chuyển từ Nam ra Hà Nội. Tính "sơ sơ" thì cũng ít nhất 17 triệu đồng cho lần đi đu idol này."

Dù vậy, Khang cũng "thử vận may" canh vé 2 triệu xem sao, nhưng sold out (cháy vé) nhanh quá. Mình tiếc lắm, đành đợi khi idol về TPHCM nhất định sẽ đi.

Lương 5 triệu có đứng ngoài cuộc đua săn vé BLACKPINK? - Ảnh 2.

Khang (21 tuổi, Bình Dương).

Thu Cúc (23 tuổi, Hà Nội) cũng cho biết: Mình vừa xuống tiền mua vé để đi xem concert Blackpink. Nhưng không hiểu sao, mua xong thấy tiếc tiền.

Được biết, mức thu nhập hiện tại của Cúc giao động khoảng 8-10 triệu/tháng. Mức lương này giúp Cúc có khả năng chi trả cho giá vé 3,8 triệu đồng tại Hà Nội. Cô nàng cũng cật lực săn vé như bao người, từ lúc mở bán vé lần một đến lần 2 đều trượt. May sao vẫn "hốt" được khi lúc sau website nhả vé. Tuy vậy, chốt xong vé, thanh toán tiền rồi thì lại cảm thấy tiếc tiền: "Chắc tại mình nghèo nên thế!" - Cúc nửa đùa nửa thật.

Cúc cũng chia sẻ thêm, cô nàng chỉ thích 1 thành viên trong nhóm chứ không phải "fan trung thành". Nhưng vì không khí lần này sôi động quá nên cũng Cúc muốn thử trải nghiệm xem sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại