Luôn túng thiếu dù lương cao chót vót: Sai lầm bắt đầu từ 5 lối suy nghĩ này, riêng cái số 3 sẽ khiến bạn khổ sở khi về già

NE |

Cũng chỉ vì có những suy nghĩ này mà bạn luôn rơi vào tình trạng túng thiếu dù lương cao đến đâu.

Có rất nhiều người thường xuyên than thở rằng không hiểu vì sao họ cũng chăm chỉ đi làm, thậm chí lương không hề thấp nhưng lúc nào cũng túng thiếu, không có tiền đủ chi. Lý do thật sự rất đơn giản là họ đã vô tình phạm phải những sai lầm tài chính nặng nề, khiến ví tiền "mòn" đi nhanh chóng nhưng không hề hay biết. Các sai lầm tài chính này thường đến từ các quan điểm, lỗi suy nghĩ bung xõa hết mức, tận hưởng cuộc sống cho đã đời khi còn trẻ. Song, hãy nhớ độ tuổi và khả năng kiếm tiền là có hạn nếu còn dính phải những lối suy nghĩ này, chắc chắn sẽ có một ngày bạn phải hối hận và sống trong nghèo túng suốt đời.

Dưới đây chính là 5 lối suy nghĩ mà bạn phải tránh xa nếu không muốn rơi vào sai lầm tài chính trầm trọng.

1. "Mình chỉ sống một lần"

Thuật ngữ "YOLO - You only live once" - "Bạn chỉ sống một lần" không còn quá xa lạ với những người trẻ nhất là khi trào lưu nghỉ việc bất chấp đang ngày một lan rộng. Thế nhưng trong chi tiêu, quản lý tài chính đây chỉ là cái cớ cho nhiều người "đốt" sạch mọi thành quả làm lụng của mình.

Cũng bởi vì chúng ta chỉ sống có một lần và không ai chắc ngày mai ra sao, có sự cố gì xảy ra không nên việc tiết kiệm luôn là điều cần thiết mà ai cũng phải làm trong đời. Tiết kiệm không có nghĩa bạn phải dè sẻn từng đồng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc mà là chi tiêu khôn ngoan, có kiểm soát. Vung tiền bất chấp để thỏa mãn lối sống YOLO có thể khiến bạn ôm họa bất cứ lúc nào.

Luôn túng thiếu dù lương cao chót vót: Sai lầm bắt đầu từ 5 lối suy nghĩ này, riêng cái số 3 sẽ khiến bạn khổ sở khi về già - Ảnh 1.

2. "Đang giảm giá mà!"

Tâm lý ham rẻ là một trong những thứ có thể khiến bạn nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính cá nhân nhất. Cũng chỉ vì đam mê săn sale, mua đồ giảm giá mà nhiều người liên tục mua sắm những thứ không cần thiết. Cuối cùng mua đồ giá rẻ lại hóa đắt vì toàn đồ thừa thãi hoặc chất lượng không đảm bảo, không dùng được lâu dài.

Để tránh được sai lầm tài chính này, bạn nên lên kế hoạch chi tiết những món mình muốn mua sắm trước khi săn sale và bám sát danh sách đó. Đồng thời cũng nên cân nhắc về chất lượng của sản phẩm, giá trị sử dụng bền lâu trước khi "xuống ví" để tránh " săn sale tưởng hời mà lại lỗ quá trời ".

3. "Làm ra tiền thì phải được tận hưởng chứ?"

Ngay cả khi bạn có thu nhập cao, tiền bạc dư dả nhưng chỉ biết "ném tiền qua cửa sổ" để chạy theo lối sống xa hoa, tận hưởng thay vì tiết kiệm đầu tư, bạn vẫn sẽ nhanh chóng túng thiếu.

Thế nhưng, đừng để thói quen vung tiền tận hưởng ngày trẻ ảnh hưởng đến cuộc sống khi về già của bạn. Càng làm ra nhiều tiền, bạn cần phải chăm chỉ tiết kiệm và đặt ra những mục tiêu tài chính trong tương lai gần và xa để đảm bảo cho cuộc sống của mình. Từ đó, bạn mới có thể có kế hoạch chi tiêu sao cho không hoang phí, đạt được những tài sản vững chắc trong tương lai cũng như có cuộc sống ổn định sau khi đã nghỉ hưu.

Luôn túng thiếu dù lương cao chót vót: Sai lầm bắt đầu từ 5 lối suy nghĩ này, riêng cái số 3 sẽ khiến bạn khổ sở khi về già - Ảnh 3.

4. "Đồ đắt là đồ tốt"

Khi mua sắm các vật dụng cần thiết trong cuộc sống, đa phần mọi người đều giữ suy nghĩ cứ đồ nào càng đắt sẽ càng tốt cũng như xài bền hơn. Chính vì thế đôi khi dù không đủ ngân sách, dân tình vẫn chấp nhận vay mượn để sắm sanh những món đồ xa xỉ cho bằng được.

Song, lối suy nghĩ này thật sự đã lỗi thời và không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ không phải món đồ nào thật đắt cũng là món đồ tốt nhất. Đồ tốt là món có chất lượng đảm bảo nhưng cũng phải phù hợp với ngân sách và khả năng tài chính của bạn. Việc "xuống ví" cho những món đồ xa xỉ dù là vì bất cứ lý do nào chính là sự lãng phí tiền bạc không nên có.

5. "Cả đời có một lần, vay mượn chút có sao đâu"

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều những dịp đặc biệt như mua nhà, mua xe, cưới xin, con cái ra đời, con cái đạt được thành tựu lớn… Trong những dịp này hầu như ai cũng muốn tổ chức một bữa linh đình cho "mát mặt mát mày" và sẵn sàng vay mượn để "đầu tư" vào bữa tiệc này mà không màng đến những vấn đề khác.

Câu thần chú "cả đời có một lần" thực chất mang đến cho bạn nhiều hậu họa hơn là ích lợi. Bởi lẽ sau khi những dịp đặc biệt ấy qua đi, cuộc sống hằng ngày và các chi phí cơm áo gạo tiền vẫn sẽ ập đến. Nếu bạn đã trót khánh kiệt trước đó lại còn ôm nợ trên lưng, bạn sẽ rất vất vả để sống còn trong nhiều ngày tiếp theo.

Luôn túng thiếu dù lương cao chót vót: Sai lầm bắt đầu từ 5 lối suy nghĩ này, riêng cái số 3 sẽ khiến bạn khổ sở khi về già - Ảnh 5.

Ảnh: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại