Lục quân Mỹ không thể tuyển đủ quân so với chỉ tiêu

PHẠM HUY |

Trong năm tài khóa 2018 (từ 1-10-2017 đến 30-9-2018), Lục quân Mỹ chỉ tuyển được khoảng 70.000 binh sĩ mới, so với chỉ tiêu đề ra là 76.500. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, lực lượng này tuyển thiếu quân so với chỉ tiêu.

Ban đầu, Lục quân Mỹ dự kiến tuyển 80.000 binh sĩ mới trong năm 2018, nhưng sau đó phải giảm xuống còn 76.500 do có nhiều quân nhân tại ngũ có nguyện vọng phục vụ lâu dài hơn trong quân đội.

Thiếu tướng Joe Calloway, Giám đốc Cơ quan phụ trách nhân sự của Lục quân Mỹ cho biết, những năm trước, lực lượng này luôn tuyển được vượt kế hoạch khoảng 3.000-5.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, năm nay lại không như mong đợi dù Lục quân Mỹ đã chi thêm hơn 200 triệu USD để đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng và cải thiện chính sách đãi ngộ đối với quân nhân.

Lý giải về vấn đề này, ông Calloway cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục mạnh mẽ, các công ty cũng cần tuyển thêm nguồn nhân lực lớn; điều đó vô hình chung trở thành một “đối trọng” đáng kể với quân đội bởi doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập cao hơn, các chính sách đãi ngộ tốt hơn để thu hút giới trẻ.

Một khảo sát gần đây cũng chỉ ra rằng, thanh niên Mỹ đang ngày càng lười vận động, tỷ lệ béo phì cao, bên cạnh đó là tình trạng sử dụng và lạm dụng ma túy, thuốc trái phép có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, họ coi môi trường quân ngũ là khắt khe, không phù hợp với bản thân.

Khi được hỏi, chỉ có 1 trên 8 người quan tâm tới quân đội.Bên cạnh đó, nhiều công dân đăng ký nhập ngũ nhưng lại không thỏa mãn được các tiêu chuẩn của quân đội về sức khỏe, trình độ học vấn và phẩm chất đạo đức.

Tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng nhấn mạnh, chỉ có khoảng 28% thanh niên Mỹ độ tuổi từ 18-24 có đủ điều kiện để được gọi nhập ngũ.

Mặc dù vậy, Thiếu tướng Joe Calloway khẳng định, việc Lục quân Mỹ tuyển thiếu chỉ tiêu trong năm nay chỉ là tình trạng nhất thời và con số 70.000 đã là số lượng lớn nhất được tuyển trong một năm kể từ năm 2010; đồng thời nhấn mạnh, lực lượng này vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng quân số thường trực từ 476.000 lên khoảng 500.000 vào năm 2024.

Trong năm tài khóa 2019, Lục quân Mỹ đặt chỉ tiêu sẽ tuyển 73.000 binh sĩ mới.

Cũng theo các báo cáo, Lục quân Mỹ cũng là binh chủng duy nhất của Quân đội Mỹ tuyển thiếu chỉ tiêu trong năm 2018. Hải quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ đều đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại